Thâm hụt thương mại của Mỹ tăng lên mức cao nhất trong vòng 12 năm

Thâm hụt thương mại của Mỹ trong tháng 7 vừa qua tăng 18,9% lên 63,5 tỷ USD và là mức cao nhất kể từ tháng 7/2008, thời điểm xảy ra khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Dữ liệu do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 03/09 cho thấy, nhập khẩu đã tăng vọt 22,7 tỷ USD so với tháng 6/2020, trong khi xuất khẩu chỉ tăng 12,6 tỷ USD.

Hàng hóa tại cảng Los Angeles ở Long Beach, California, Mỹ, ngày 14/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Hàng hóa tại cảng Los Angeles ở Long Beach, California, Mỹ, ngày 14/9/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Thâm hụt thương mại của Mỹ tập trung vào lĩnh vực thương mại hàng hóa, với mức tăng 9,3 tỷ USD lên 80,9 tỷ USD trong tháng 7/2020. Trong khi đó, thặng dư trong lĩnh vực dịch vụ giảm 0,8 tỷ USD, xuống còn 17,4 tỷ USD.

Cũng theo dữ liệu của Bộ Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại hàng hóa với Mexico đạt mức kỷ lục vào tháng 7, với 10,6 tỷ USD, trong khi thâm hụt thương mại hàng hóa với Trung Quốc tăng 11,5% lên 31,6 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Mỹ vẫn duy trì thâm hụt thương mại song phương với Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và Đức cùng các nước khác. Tuy nhiên, Mỹ duy trì thặng dư thương mại với các nước thuộc khu vực Nam và Trung Mỹ, các nước thành viên Tổ chức Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc), Anh, Saudi Arabia và Canada./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/kinh-te/tham-hut-thuong-mai-cua-my-tang-len-muc-cao-nhat-trong-vong-12-nam-777038.vov