Paris thúc đẩy du lịch xanh

Đại dịch Covid-19 giúp chính quyền Paris (Pháp) đẩy nhanh kế hoạch chống ô nhiễm và biến thành phố này thành một đô thị xanh.

Khi du lịch quốc tế phục hồi trở lại, du khách nên sử dụng xe đạp để tham quan Paris. Thành phố này đang chứng kiến sự bùng nổ về loại phương tiện thân thiện này. Con đường nổi tiếng Rue de Rivoli đã trở thành con đường dành cho xe đạp, để đáp ứng nhu cầu sử dụng xe đạp tăng cao khi đại dịch khiến mọi người không thể dùng các loại phương tiện công cộng đông đúc.

Du khách sẽ được trải nghiệm "du lịch xanh" khi tới Paris trong thời gian tới.

Du khách sẽ được trải nghiệm "du lịch xanh" khi tới Paris trong thời gian tới.

Chính quyền Paris tuyên bố sẽ có thêm các địa điểm hạn chế ô tô, chẳng hạn như Đại lộ Champs-Élyseés và quảng trường Place de la Concorde. Ngoài ra, không gian đỗ xe ô tô cũng sẽ bị thu hẹp. Theo báo cáo, thành phố đã loại bỏ 72% chỗ đậu xe trên đường phố để nhường chỗ cho làn đường dành cho xe đạp và các loại xe điện thân thiện với môi trường.

Paris luôn là một nơi tuyệt vời để du khách tản bộ. Cách tiếp cận xanh của thành phố này đã dẫn đến những thay đổi về cơ sở hạ tầng, ví dụ như quảng trường Place de la Bastille và những con đường dọc theo sông Seine sẽ trở nên thân thiện hơn với người đi bộ.

Du khách cũng được khuyến khích sử dụng RATP – một ứng dụng giao thông công cộng của Paris. Ứng dụng này không chỉ cung cấp các tuyến đường và các tùy chọn đi lại, mà còn cung cấp cho thông tin lượng khí thải CO2 tương đương cho từng phương thức vận chuyển đến một điểm đến cụ thể, để khách du lịch có thể đưa ra lựa chọn phù hợp với môi trường nhất.

Đại lộ Champs-Élyseés và nhiều địa điểm khác tại Paris sẽ hạn chế ô tô.

SeaBubbles - một loại phương tiện "xanh" mới sẽ sớm ra mắt tại Paris. Taxi nước điện “SeaBubbles” sử dụng công nghệ tàu cánh ngầm và chạy hoàn toàn bằng điện, sẽ đưa du khách di chuyển trên sông Seine bắt đầu từ Nhà thờ Đức Bà Paris cho đến tháp Eiffel.

Hệ thống lưu trú cũng sẽ được thay đổi để phù hợp với cách tiếp cận xanh. Tất cả các khách sạn ở Paris đã được khuyến khích tuân theo Điều lệ về Cơ sở lưu trú bền vững (Charter for Sustainable Accommodation). Kể từ năm 2012, sáng kiến này đã khuyến khích các khách sạn tìm kiếm các phương pháp tái chế tốt hơn./.

Hải Nam/VOV.VN (biên dịch) Theo ThePointsGuy

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/paris-thuc-day-du-lich-xanh-846863.vov