Modric chốt tương lai sau khi Inter Milan ra sức 'chèo kéo'

Ngày càng trở nên 'có giá' sau khi về nhì tại World Cup 2018, Luka Modric đứng trước những lựa chọn cho tương lai: ở lại Real hoặc sang Inter Milan tìm kiếm chân trời mới.

Trên Marca, tờ báo thân Real Madrid cho biết tiền vệ Luka Modric đồng ý ở lại Bernabeu bằng bản hợp đồng mới đi kèm điều khoản tăng lương, có thời hạn đến tháng 6/2020.

Bản hợp đồng mới với đội chủ sân Bernabeu sẽ đưa mức lương của Modric cao ngang bằng với đội trưởng Sergio Ramos. Đây được coi là phần thưởng cho màn trình diễn xuất sắc của số 10 ở CLB và tại World Cup 2018 trong màu áo Croatia.

Động thái này cũng góp phần thuyết phục Modric ở lại Madrid, trong bối cảnh Inter Milan bày tỏ sự quan tâm mạnh mẽ muốn có chữ ký của tiền vệ người Croatia.

Modric sẽ ở lại Real cùng mức lương cao thứ 2, chỉ thua Gareth Bale.

Modric sẽ ở lại Real cùng mức lương cao thứ 2, chỉ thua Gareth Bale.

Như vậy, mức lương của Modric hiện chỉ thua kém Gareth Bale ở Real. Chủ nhân "Quả bóng vàng" World Cup 2018 giờ trở thành cầu thủ được yêu thích nhất tại Bernabeu và đóng vai trò thủ lĩnh một cách âm thầm trong phòng thay đồ ở Madrid. Ngày 8/8 vừa qua, Modric trở lại tập luyện cùng các đồng đội chuẩn bị cho mùa giải mới.

Modric, 31 tuổi, từng cùng Real vô địch La Liga, cúp nhà vua và 2 siêu cúp Tây Ban Nha. Trên đấu trường châu lục và thế giới, thủ quân Croatia đã giành 4 chiếc cúp Champions League, 3 siêu cúp châu Âu cùng 3 FIFA Club World Cup từ khi rời Tottenham để gia nhập Madrid vào năm 2012 với giá 30 triệu euro.

Tại vòng chung kết World Cup 2018, đội tuyển Croatia của Modric lần đầu về nhì tại sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh. Modric cùng đồng đội có 3 trận toàn thắng tại vòng bảng, nhưng sau đó lại phải trải qua 3 trận knock-out đều kéo dài 120 phút bào mòn thể lực. Trong trận chung kết, họ thua đội tuyển Pháp của HLV Didier Deschamps với tỷ số 2-4.

Đóng vai nhạc trưởng và thủ lĩnh tinh thần cho toàn đội, Modric là cầu thủ thi đấu với thời gian dài nhất, chạy quãng đường dài thứ hai tại World Cup năm nay. Cuối giải đấu, anh được tôn vinh với danh hiệu "Quả bóng vàng", ghi được 2 bàn thắng và có 1 pha kiến tạo cho đồng đội.

Modric là chủ nhân của danh hiệu "Quả bóng vàng" World Cup 2018.

Mùa hè này, tin đồn Inter Milan đang theo đuổi quyết liệt để có chữ ký của Modric khiến các CĐV Serie A mong ngóng hơn bao giờ hết, đặc biệt là khi Juventus vừa đón ngôi sao Cristiano Ronaldo về với thành Turin.

Sở dĩ, Inter có thể tự tin theo đuổi phi vụ này một cách nghiêm túc bởi Modric được cho là có những động thái đánh tiếng muốn rời Real Madrid để tìm kiếm những thử thách mới trong sự nghiệp, sau khoảng thời gian 6 năm thi đấu ở Tây Ban Nha "no nê" danh hiệu.

Thước phim về chú bé Modric 5 tuổi chăn dê giữa bầy sói hoang dã Một bộ phim tài liệu được quay tại Zadar, Croatia năm 1990 có sự xuất hiện của Luka Modric ngày ấy đang chăn dê giúp đỡ gia đình giữa núi rừng hiểm trở

Bích Hiền
Ảnh: Marca

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/modric-chot-tuong-lai-sau-khi-inter-milan-ra-suc-cheo-keo-post867906.html