Modern Tech lừa 15.000 tỷ: Nghệ sĩ nào bị lợi dụng hình ảnh?

Các nghệ sĩ như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Sơn Tùng, Lệ Quyên, Quang Dũng, Trấn Thành, Hoài Linh... bị lợi dụng hình ảnh để PR cho đơn vị kêu gọi đầu tư tiền ảo khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng và 'sập bẫy' dễ dàng...

Ngày 8/4, dư luận rúng động về những hình ảnh người dân mang băng rôn, khẩu ngữ kéo tới trụ sở Công ty Cổ phần Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, Tp. HCM) tố công ty này đã lừa đảo chiếm đoạt 15.000 tỷ đồng bằng hình thức huy động vốn thông qua phát hành tiền ảo iFan.

Nhóm người này cũng cho rằng iFan đã lừa gạt nhiều người với số tiền lên đến 15.000 tỷ đồng.

Điều đáng nói, suốt thời gian huy động vốn, đơn vị này thường xuyên tổ chức họp báo, các buổi nói chuyện và tự khẳng định đã hợp tác với hàng loạt ngôi sao như Đàm Vĩnh Hưng, Quang Lê, Lệ Quyên, Hoài Linh, Hồ Ngọc Hà... để tăng thêm uy tín.

 Lời kêu gọi đầu tư của iFan và sử dụng hình ảnh nhiều sao nổi tiếng để câu khách. Ảnh: Reatimes.vn.

Lời kêu gọi đầu tư của iFan và sử dụng hình ảnh nhiều sao nổi tiếng để câu khách. Ảnh: Reatimes.vn.

Tuy nhiên, theo thông tin trên Reatimes.vn, khi vụ việc chưa được phanh phui, vào tháng 10 năm ngoái, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đã lên tiếng cảnh báo người hâm mộ và phủ nhận mối liên quan với iFan trên trang cá nhân.

Anh cho rằng hình ảnh của mình bên cạnh leader của Modern Tech - Ông Diệp Khắc Cường được sử dụng cho chiến dịch huy động vốn vay cho iFan chỉ là bị lấy từ buổi ra mắt một ứng dụng âm nhạc. Và Modern Tech cũng không có hoạt động nào hỗ trợ các nghệ sĩ như lời họ rao giảng.

Đàm Vĩnh Hưng là nghệ sĩ bị iFan lợi dụng nhiều nhất. Ảnh: Internet.

Theo NLĐ, sau ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng về việc không có dính líu đến hệ thống tiền ảo iFan, ca sĩ Quang Dũng cũng bị iFan sử dụng hình ảnh quảng bá cho hệ thống và anh đã chính thức lên tiếng.

Theo đó, chia sẻ trên trang cá nhân, quản lý ca sĩ Quang Dũng cho biết: "...Xin trả lời 1 lần duy nhất là ca sĩ Quang Dũng không hề có liên hệ hay liên quan đến công ty này. Họ tự ý lấy hình ảnh quảng cáo mà không xin phép".

Quang Dũng- một trong những ngôi sao bị iFan sử dụng hình ảnh quảng bá cho hệ thống. Ảnh: Huy Khiêm Photography.

Quản lý ca sĩ Quang Dũng cũng cho biết, ngay khi mới thành lập, công ty này có liên hệ và đề cập đến sự việc sử dụng hình ảnh để quảng bá nhưng phía ca sĩ Quang Dũng đã từ chối.

Tương tự, khi đường dây này vỡ lở, đại diện truyền thông của ca sĩ Lệ Quyên cũng đã có thông báo và khẳng định chưa bao giờ có bất kỳ một hợp đồng, thỏa thuận nào với Công ty Modern Tech: "Trong trường hợp nếu như phía công ty sử dụng hình ảnh của Lệ Quyên đi lừa đảo, phía chúng tôi sẽ liên hệ với luật sư khi cần và nhờ sự can thiệp của pháp luật để bảo vệ hình ảnh của mình".

Lệ Quyên khẳng định: chưa bao giờ có bất kỳ một hợp đồng, thỏa thuận nào với Công ty Modern Tech. Ảnh: Zing.vn.

Ca sĩ Lam Trường và Dương Triệu Vũ cũng khẳng định không liên quan gì đến việc kêu gọi đầu tư tiền ảo. Trả lời Zing, nam ca sĩ Lam Trường khẳng định anh không có bất kỳ quan hệ hợp tác nào với iFan. Sự kiện có mặt cùng Đàm Vĩnh Hưng đơn giản là anh đến để ủng hộ người bạn thân trong ngành giải trí.

Không chỉ có những nghệ sĩ kể trên, nhiều người nổi tiếng khác như Trấn Thành, MC Kỳ Duyên, Hoài Linh, Quang Lê,... cũng là những gương mặt bị lợi dụng để quáng bá cho hệ thống tiền ảo này.

Hồng Liên (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kinh-doanh/modern-tech-lua-15000-ty-nghe-si-nao-bi-loi-dung-hinh-anh-1037841.html