Modern Tech đã 'biến mất'

Đầu tư hàng nghìn tỷ đồng vào 2 đồng tiền ảo Ifan và Pincoin, nhưng các chủ đầu tư không hề được nhận bất cứ lợi nhuận thực tế nào theo như cam kết của đơn vị phát hành, huy động vốn. Đến nay, công ty đại diện hợp pháp của 2 đồng tiền trên đã biến mất.

Vào sáng 8/4, hàng chục người dân đã mang theo băng rôn kéo đến vây chặt trụ sở công ty Cổ phần Modern Tech tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TP.Hồ Chí Minh. Nhóm người biểu tình căng băng rôn tố cáo các thành viên Modern Tech “lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng tiền ảo hơn 15.000 tỷ đồng”.

Người dân treo băng rôn tố công ty Modern Tech “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” 15.000 tỷ đồng.

Theo tố cáo của người dân, Ifan và Pincoin là dự án huy động vốn gồm 7 cá nhân (Bùi Thị Mỹ Ngọc, Hồ Phú Ty, Hồ Xuân Văn, Lương Huỳnh Quốc Huy, Lưu Trọng Tuấn, Nguyễn Đức Trọng, Nguyễn Trung Hiếu và Vũ Hữu Lợi) sáng lập chính. Cả 2 dự án trên sau đó đều được quảng cáo tới các nhà đầu tư là những dự án tiềm năng gắn mác nước ngoài. Cụ thể, Ifan gắn mác dự án đến từ Singapore, Pincoin đến từ Ấn Độ.

Để hợp thức hóa phương thức hoạt động, Ifan, Pincoin đã ủy quyền cho công ty Modern Tech làm đại diện hợp pháp tại Việt Nam với mã số thuế 0314707223. Sau đó, Modern Tech đã tổ chức các sự kiện tại TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội để huy động vốn từ các chủ đầu tư.

Không hoạt động theo mô hình kinh doanh “đa cấp”, công ty Modern Tech đã đăng ký với cách ngành nghề: Hoạt động thiết kế chuyên dụng, lập trình máy vi tính, xuất bản phần mềm, dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu, đại lý, môi giới, đấu giá, bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi, sửa chữa máy vi tính, ...

Modern Tech đã kêu gọi nhà đầu tư mua đồng tiền ảo Ifan và cam kết mức lợi nhuận thấp nhất là 48%/tháng, thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, Modern Tech còn khuyến khích nhà đầu tư kêu gọi, lôi kéo thêm người vào hệ thống với mức thưởng “hoa hồng” là 8% số tiền người mới tham gia.

Tuy nhiên, ước mơ làm giàu của nhiều chủ đầu tư sớm tan biến khi Ifan không hề chi trả phần trăm như đã cam kết. Ifan sau đó tự tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng bằng cách quy đổi qua các đồng tiền số. Cũng theo tố cáo của người dân, Ifan quy định giá công bố 5USD trên một đồng tiền số. Tuy nhiên giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/đồng.

Bằng thủ đoạn trên, Ifan dụ dỗ hơn 32.000 nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Hàng ngàn người tham gia vào hệ thống này đã lâm vào cảnh tán gia bại sản, gia đình lục đục,...

Bên cạnh việc căng băng rôn tố cáo, công ty Modern Tech “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, nhóm người biểu tình còn căng băng rôn khẩn cầu nhà chức trách TP.HCM và Trung ương sớm vào cuộc, điều tra làm rõ vụ việc, bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp của người dân.

Các nhà đầu tư cũng căng băng rôn cầu cứu đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trao đổi với PV vào sáng 9/4, chủ tòa nhà Vietcomreal (68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 1, TP.Hồ Chí Minh) cho biết: “Công ty Modern Tech đã rời đi và thanh lý hợp đồng khoảng một tháng trước. Hiện nay, không một ai biết họ đã dời đi đâu”.

Liên hệ với Công an phường Bến Nghé (quận 1, TP.Hồ Chí Minh) đơn vị này cho biết, hiện tại chưa nhận được đơn tố cáo của người bị hại nên Công an phường Bến Nghé không trả lời về vấn đề này.

Theo Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) trong đó có quy định về hành vi cung cấp, phát hành và sử dụng tiền ảo là phương tiện thanh toán sẽ bị xử phạt hành chính hoặc ngồi tù đã có hiệu lực từ 1/1/2018. Với những quy định này, việc trao đổi và mua bán đồng tiền ảo có thể sẽ không bị phạt nhưng những doanh nghiệp, tổ chức tự phát hành tiền ảo để gọi vốn đầu tư gây thiệt hại cho người tham gia sẽ nằm trong diện phạm pháp.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/modern-tech-da-bien-mat-a365752.html