Mộc Châu thi đua... 'lắm ngô, nhiều thóc, nặng túi tiền'

Mộc Châu là huyện trọng điểm phát triển kinh tế, nhất là kinh tế nông nghiệp của tỉnh Sơn La. Nhờ hội tụ nhiều lợi thế sẵn có như khí hậu, đất đai, con người, cơ sở hạ tầng, người dân chăm chỉ, năng động nên Mộc Châu đã xây dựng được các nông đặc sản nổi tiếng như: Sữa, chè, chanh leo, bơ, rau, hoa chất lượng cao… Hàng năm, Mộc Châu có hàng ngàn hộ nông dân đạt danh hiệu 'Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi' các cấp.

Ông Hoàng Sương - Chủ tịch Hội ND tỉnh Sơn La cho biết: Hội ND huyện Mộc Châu là một trong những điển hình làm tốt các phong trào thi đua, nhiệm vụ công tác của Hội. Những năm qua, Hội làm tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn nông dân nỗ lực vượt khó khăn, khai thác lợi thế, tiềm năng, áp dụng tiến bộ KHKT để tăng năng suất, sản lượng, chất lượng nông sản hàng hóa…

Sữa Mộc Châu - 1 trong những sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của Sơn La được tiêu thụ khắp cả nước. Ảnh: Đ.N

Phong trào nông dân thi đua SXKD giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo ở Mộc Châu đã thực sự có sức lan tỏa sâu rộng tới từng xã, bản. Qua đó góp phần làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, giúp ND chuyển từ sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ… Nhờ đó, Mộc Châu ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả mang lại thu nhập cao, ổn định cho nông dân.

Nông nghiệp ở Mộc Châu xuất hiện ngày càng nhiều các vùng chuyên canh, sản xuất tập trung theo chuỗi giá trị gắn kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, do chính những người nông dân làm chủ. Tiêu biểu như vùng chăn nuôi bò sữa, vùng sản xuất chè, sản xuất rau an toàn sử dụng công nghệ cao… Triển vọng lớn hơn, đó là các mô hình sản xuất nông nghiệp của Mộc Châu đang từng bước gắn với phát triển du lịch, tạo thêm việc làm, thu nhập cho nông dân.

Tiêu biểu như mô hình nuôi bò sữa của anh Dương Đình Khôi, ở tiểu khu 70, thị trấn nông trường Mộc Châu. Hiện anh Khôi là một trong những tỷ phú nông dân trẻ ở Mộc Châu. Hay chị Nguyễn Thị Thủy, là hội viên tiêu biểu trong phát triển kinh tế hộ ở xã Mường Sang. Chị Thủy đang chăm sóc 8ha cây ăn quả, mỗi năm cho thu nhập gần 700 triệu đồng.

Ông Lường Tiến Quynh - Chủ tịch Hội ND Mộc Châu cho biết: Hiện Hội ND Mộc Châu có 15 cơ sở hội, 226 chi hội, trên 13.500 hội viên. Phát huy những lợi thế, hàng ngàn hội viên nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo chuỗi giá trị, hình thành các vùng sản xuất chuyên canh tập trung, ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất. “Đến nay, toàn huyện có trên 5.201 hộ đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Mộc Châu hiện đang là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất toàn tỉnh và tiềm lực kinh tế xã hội ngày càng được phát huy…”- ông Lường Tiến Quynh khẳng định.

Quốc Định

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/nong-thon-moi/moc-chau-thi-dua-lam-ngo-nhieu-thoc-nang-tui-tien-911977.html