Mộc Châu – Sơn La: Trang trại lợn ngang nhiên xả thải bức tử môi trường

Nhiều người dân bản Búa, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phản ánh về tình trạng trang trại chăn nuôi lợn của gia đình ông Nguyễn Trọng Nguyên bốc mùi hôi thối và ngang nhiên lắp đặt đường ống xả thải trực tiếp ra môi trường khiến người dân vô cùng bức xúc.

Đây là cảnh một trang trại chăn nuôi lợn ngang nhiên xả nước thải ra suối tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. Một lượng lớn nước thải ra có màu đen và bốc mùi hôi thối xả trực tiếp ra môi trường.

Tại đây, một đường ống có chiều dài khoảng 400m được lắp đặt để phục vụ cho việc xả nước thải ra suối. Điều đáng nói, việc làm này đã diễn ra liên tục trong một thời gian dài.

Là hộ gia đình trồng hơn 100 gốc mận và mơ, nhưng từ khi việc xả thải của trang trại chăn nuôi lợn diễn ra, cũng là lúc năng suất cây trồng tại vườn của bà Phương bị giảm sút, thậm chí không ra quả, nhiều cây đang có dấu hiệu khô, chết cành.

Được biết, trại chăn nuôi lợn này là của gia đình ông Nguyễn Trọng Nguyên, có diện tích gần 35.000 m2, quy mô sản xuất 1.200 lợn nái sinh sản và 6.000 lợn thương phẩm mỗi năm. Với quy mô lớn như thế nhưng cơ sở này vẫn núp bóng dưới hình thức kinh doanh hộ gia đình nên cơ quan chức năng rất khó khăn trong việc xử lý.

Liên quan đến sự việc, nhóm PV đã liên hệ làm việc với UBND huyện Mộc Châu. Mặc dù đã đặt lịch từ trước với phòng TN&MT, nhưng khi đến ngày hẹn, một chuyên viên tại đây cho biết lãnh đạo cơ quan này đã đi công tác nên không thể trả lời phỏng vấn.

Được biết, xã Đông Sang là xã điểm của du lịch với các mô hình homestay phát triển mạnh trong những năm gần đây. Cuối năm 2018 xã phấn đấu về đích nông thôn mới. Thế nhưng hoạt động của một hộ gia đình đang ảnh hưởng lớn tới sự phát triển chung của toàn địa phương này.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/moc-chau-trang-trai-lon-ngang-nhien-xa-thai-buc-tu-moi-truong-a382321.html