Móc cẩu đột nhiên rơi tự do, người đi đường hú vía

Trong quá trình sửa cẩu tại công trình khách sạn đang thi công, móc cẩu đột nhiên rơi tự do xuống mặt đường khiến người dân một phen hú vía.

Sáng 2-7, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan chức năng của quận đã đến hiện trường lập biên bản, yêu cầu chủ thầu là Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco báo cáo sự việc.

Theo ông Thanh, qua báo cáo ban đầu của chủ thầu, trong ngày 27-6, khi công nhân đang tiến hành sửa móc cẩu tại công trình khách sạn Liberly (đường Võ Nguyên Giáp – Loseby, quận Sơn Trà) thì xảy ra sự cố móc cẩu rơi tự do từ trên cao xuống mặt đường.

Hình ảnh móc cẩu rơi xuống mặt đường tại công trình khách sạn Liberty - Ảnh do người dân chụp lại

Hình ảnh móc cẩu rơi xuống mặt đường tại công trình khách sạn Liberty - Ảnh do người dân chụp lại

Ông Thanh cho hay, nhà thầu công trình này có sai sót khi thực hiện sửa cẩu mà không lắp đặt biển cảnh báo, không có người hướng dẫn. Rất may sự cố xảy ra không gây thiệt hại về người. Cơ quan chức năng quận Sơn Trà ban đầu đã yêu cầu nhà thầu báo cáo cụ thể về vụ việc, ngay lập tức khắc phục sai sót để không xảy ra sự cố đáng tiếc.

Theo ông Thanh, với hành vi trên, Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco sẽ bị xử phạt hành chính lĩnh vực vi phạm về an toàn lao động.

Công trình khách sạn Liberty cao 23 tầng nằm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Đại diện Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco cho hay, sự cố xảy ra trong lúc vận hành, lái cẩu không quan sát làm đầu bò va chạm vào cần cẩu dẫn đến rơi đầu bò. Công ty đã báo cáo sự việc với cơ quan chức năng và ra quyết định đình chỉ lái cẩu 6 tháng và kỷ luật ban chỉ huy công trình khách sạn Liberty đồng thời yêu cầu kiểm tra lại cẩu tháp trước khi đưa vào vận hành.

Công trình khách sạn Liberty làm rơi móc cần cẩu xuống đường

Được biết, công trình khách sạn Liberty Central được khởi công xây dựng từ tháng 12-2017 do Công ty TNHH MTV Phạm Ngân Nhi làm chủ đầu tư, nhà thầu là Công ty CP Kỹ thuật Xây dựng Dinco. Công trình bao gồm 3 tầng hầm, 23 tầng nổi.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/moc-cau-dot-nhien-roi-tu-do-nguoi-di-duong-hu-via-20190702121728774.htm