Mổ xẻ tiêm kích F-15SG xịn nhất Đông Nam Á của Singpore

Trong biên chế của Singpore có tổng cộng 40 tiêm kích F-15SG và đây được coi là loại chiến đấu cơ hiện đại nhất Đông Nam Á tính tới thời điểm hiện tại.

Phiên bản tiêm kích F-15SG của Singpore ban đầu là bản F-15E, sau đó được Mỹ cải biên thành chiến đấu cơ F-15 với mã đuôi SG (viết tắt của Singapore) và chỉ được xuất khẩu cho quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á này. Nguồn ảnh: Aviation.

Phiên bản tiêm kích F-15SG của Singpore ban đầu là bản F-15E, sau đó được Mỹ cải biên thành chiến đấu cơ F-15 với mã đuôi SG (viết tắt của Singapore) và chỉ được xuất khẩu cho quốc gia nhỏ bé ở Đông Nam Á này. Nguồn ảnh: Aviation.

Đây được coi là loại chiến đấu cơ hiện đại nhất trong biên chế của Không quân Singapore hiện tại và cũng được coi là loại máy bay chiến đấu hiện đại bậc nhất Đông Nam Á hiện nay. Nó vượt xa các loại chiến đấu cơ Su-30 khác đang được nhiều nước Đông Nam Á sử dụng. Nguồn ảnh: Aviation.

Cụ thể, tiêm kích hạng nặng đa năng F-15SG có độ cơ động cao và tải trọng vũ khí vượt trội. Lấy ví dụ, trong khi Su-30 chỉ mang được 8 tấn vũ khí thì còn số này trên F-15SG lên tới 10,4 tấn. Nguồn ảnh: Aviation.

Chưa kể tới việc hệ thống điện tử trên F-15SG cũng được cho là vượt trội với công nghệ radar mạng pha chủ động (AESA) và có khả năng tích hợp các pod gắn ngoài giúp nó có thể tương thích với nhiều hệ thống tác chiến điện tử khác nhau. Nguồn ảnh: Planespotter.

Tiêm kích F-15SG được trang bị hai động cơ tuốc bin phản lực loại F100-PW-229. Với hai động cơ này, chiếc F-15SG dù nặng tới 36,7 tấn cũng có khả năng cơ động không thua kém bất cứ dòng Su-30 nào của Nga. Nguồn ảnh: Aviation.

F-15SG có thể tích hợp pode Sniper XR cung cấp việc nhận diện mục tiêu thụ động, theo dõi tự động, dẫn đường vũ khí chính xác cao với tầm bắn xa. Nguồn ảnh: Aviation.

Cấu hình trang bị vũ khí của những chiến đấu cơ F-15SG trong biên chế của Singpore cũng tương tự mẫu F-15K từng được Mỹ xuất khẩu cho Không quân Hàn Quốc. Nguồn ảnh: Aviation.

Hiện Không quân Cộng hòa Singapore (RSAF) có trong biên chế tổng cộng 40 chiếc tiêm kích đa năng hạng nặng F-15SG với hợp đồng đầu tiên được ký năm 2007 trị giá 1 tỷ USD – được coi là vụ mua bán máy bay chiến đấu đắt tiền nhất trong lịch sử RSAF. Nguồn ảnh: Aviation.

Đi kèm hợp đồng mua 40 chiếc F-15SG, Singapore đã ký thêm các hợp đồng phụ mua hàng trăm đơn vị vũ khí, bao gồm: 224 tên lửa không đối không tầm ngắn AIM-9X Sidewinder; 200 tên lửa không đối không tầm trung - xa AIM-120C; 50 bom thông minh JDAM GBU-38; 30 tên lửa hành trình đối đất AGM-154A-1 và 30 quả AGM-154C. Nguồn ảnh: Aviation.

Theo Tuấn Anh/Kiến thức

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/mo-xe-tiem-kich-f-15sg-xin-nhat-dong-nam-a-cua-singpore/20190819111946827