Mổ xẻ siêu vũ khí Hitler tham vọng thiêu rụi cả thành phố

Trong Thế chiến 2, các nhà khoa học Đức quốc xã đã nghiên cứu và chế tạo nhiều siêu vũ khí nhằm chiếm ưu thế trước quân đồng minh. Trong số này, nổi bật là vũ khí có tên súng mặt trời. Nó được thiết kế với khả năng có thể thiêu rụi thành phố của kẻ thù.

Súng mặt trời là một trong những dự án chế tạo siêu vũ khí bí mật của chính quyền Đức quốc xã. Đây là vũ khí mà phát xít Đức kỳ vọng sẽ làm rạng danh nước Đức và góp phần đánh bại quân Đồng minh trong Thế chiến 2.

Khái niệm về súng mặt trời được nhà vật lý Đức Hermann Oberth đưa ra từ năm 1929.

Nhà vật lý Oberth thiết kế một trạm vũ trụ với tấm gương cầu lõm đường kính 100m.

Tấm gương này sẽ được sử dụng để phản chiếu ánh sáng mặt trời hội tụ vào một điểm trên trái đất.

Khi Chiến tranh thế giới 2 diễn ra, các nhà khoa học quân sự của Hitler mở rộng học thuyết của nhà vật lý Oberth.

Theo đó, các nhà khoa học Đức quốc xã triển khai dự án nhằm tạo ra một khẩu súng mặt trời có khả năng đun sôi đại dương.

Đặc biệt, siêu vũ khí này còn được thiết kế có khả năng thiêu rụi thành phố thành tro bụi.

Tuy nhiên, vì một số lý do, dự án chế tạo siêu vũ khí súng mặt trời của Đức quốc xã không được hoàn thành.

Một số tài liệu chỉ ra rằng, các nhà khoa học Đức quốc xã đã thừa nhận họ chưa thể nắm trong tay công nghệ hiện đại để có thể chế tạo thành công vũ khí nguy hiểm này.

Để có thể chế tạo ra súng mặt trời, các nhà khoa học Đức quốc xã ước tính có thể phải mất 50 - 100 năm nữa. Vì vậy, dự án này bị hủy bỏ giữa chừng.

Mời độc giả xem video: Vấn nạn buôn bán vũ khí trái phép (nguồn: VTC1)

Tâm Anh (theo Owlcation)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/mo-xe-sieu-vu-khi-hitler-tham-vong-thieu-rui-ca-thanh-pho-1151981.html