Mổ xẻ khẩu súng 'AK Heo Rừng' gây nhiều kinh ngạc của Ukraine

Nhờ có kiểu dáng bullup, bố trí băng đạn phía sau Vepr nhỏ gọn hơn nhiều so với AK-74. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Vepr có nhiều cải tiến giúp súng hiệu quả hơn so với AK-74.

 Năm 2003, Ukraine đã giới thiệu một mẫu súng trường tiến công dòng AK có thiết kế kiểu bullpup mang tên Vepr (Heo rừng).

Năm 2003, Ukraine đã giới thiệu một mẫu súng trường tiến công dòng AK có thiết kế kiểu bullpup mang tên Vepr (Heo rừng).

Nó được phát triển trên cơ sở của súng trường tiến công AK-74 đang có trong biên chế quân đội Ukraine.

Về cơ bản, Vepr rất giống với AK-74 ngoại trừ điểm khác biệt là nó thiết kế theo kiểu súng bullpup, tức là vị trí lắp băng đạn và báng súng phía sau.

Nhờ bố trí băng đạn phía sau Vepr nhỏ gọn hơn nhiều so với AK-74. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, Vepr có nhiều cải tiến giúp súng hiệu quả hơn so với AK-74.

Vepr dùng cỡ đạn 5,45x39 mm cùng hộp tiếp đạn kiểu AK-74. Súng có chế độ bắn phát một và liên thanh, tầm bắn hiệu quả khoảng 500 mét.

Một số nguồn tin cho biết, hiệu suất chiến đấu của Vepr chỉ gần tương đương chứ không vượt quá súng trường AK-74 như nhà sản xuất quảng cáo.

Vepr có thể gắn súng phóng lựu kẹp nòng hay kính ngắm quang học tùy nhiệm vụ. Đến nay không rõ mẫu súng trường tiến công lạ mắt này có được quân đội Ukraine thông qua hay không.

Video Giới thiệu về hiệu quả của dòng súng có thiết kế bullpup - Nguồn: Military Technology@Youtube

PV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/mo-xe-khau-sung-ak-heo-rung-gay-nhieu-kinh-ngac-cua-ukraine-1319862.html