Mò vào chuồng gà lúc nửa đêm, nam thanh niên bị chủ nhà đánh chết

Bị chủ nhà phát hiện khi đang trộm 2 con gà, nam thanh niên liền chống đối và bị đánh tử vong.

Hiện trường vụ án mạng

Chiều 29/10, trao đổi với PV, ông Trần Ngọc Lưu, Chủ tịch UBND xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc một nam thanh niên trộm gà bị chủ nhà đánh tử vong.

Theo đó, nam thanh niên được xác định là Nguyễn Hoàng Anh (SN 1993, trú tại xã Nhân Thịnh, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) bị ông Trương Văn Hiền (gần 60 tuổi, trú tại thôn Chương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân) đánh tử vong khi phát hiện Hoàng Anh ăn trộm gà nhà mình.

Thông tin ban đầu, khoảng 2h sáng 28/10, Hoàng Anh đột nhập vào nhà ông Hiền tại thôn Chương, xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân với ý định trộm gà. Khi đã trộm trót lọt được 2 con gà, Hoàng Anh bị ông Hiền phát hiện và hô hoán người thân cùng hàng xóm đến bắt.

Lúc này, Hoàng Anh định bỏ trốn nhưng bị chủ nhà cùng người dân khống chế. Dù đã bị cháu trai cùng con rể ông Hiền giữ lại nhưng nam thanh niên vẫn chống đối. Bức xúc, ông Hiền đã dùng dao đâm vào đùi và vai khiến Hoàng Anh tử vong sau đó.

“Công an tỉnh Hà Nam và Công an huyện Lý Nhân đã tạm giữ ông Trương Văn Hiền cùng 2 người có liên quan là cháu trai cùng con rể ông Hiền để điều tra, làm rõ vụ việc”, ông Lưu thông tin.

Ông Lưu cũng cho biết, tại địa phương, Nguyễn Hoàng Anh là đối tượng đã có 1 tiền án và 2 tiền sự, thuộc thành phần bất hảo.

Đức Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/mo-vao-chuong-ga-luc-nua-dem-nam-thanh-nien-bi-chu-nha-danh-chet-925675.html