Mổ thành công cổ bàn chân sắp hoại tử

Ngày 24-5, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, Trung tâm chấn thương, chỉnh hình và bỏng của bệnh viện này vừa mổ, chỉnh hình thành công cổ bàn chân phải đang có nguy cơ hoại tử cho một bệnh nhân.

Bệnh nhân là anh N.M.T (24 tuổi), ở TP. Cam Ranh (Khánh Hòa). Bệnh nhân này cách đây khoảng 5 năm đã mổ giải áp khoang cứu 2 chân, nhưng đã phải cắt bỏ toàn bộ cổ bàn chân trái (do giẫm phải đinh sắt, dẫn đến viêm xương, nhiễm trùng máu và hoại tử).

Lần này, cổ chân phải co rút làm biến dạng, nguy cơ hoại tử cao. Khi nhập viện, gia đình có nguyện vọng xin cắt bỏ bàn chân phải.

Các bác sĩ thực hiện mổ và chỉnh hình chân cho bệnh nhân

Các bác sĩ thực hiện mổ và chỉnh hình chân cho bệnh nhân

Các bác sĩ tại Trung tâm đã tổ chức hội chẩn nhiều lần, nhằm tìm phương pháp tối ưu cứu lấy chân còn lại cho bệnh nhân.

Kíp mổ đã phải thực hiện trong thời gian 5 giờ liền. Sau mổ và chỉnh hình, bệnh nhân được chăm sóc, điều trị tích cực… Đến sáng nay (24-5), vết mổ tốt, da bàn chân thể hiện màu hồng, ấm… tiên lượng tốt.

Công Thi

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/yte-suckhoe/202105/mo-thanh-cong-co-ban-chan-sap-hoai-tu-8216970/