Mỏ sắt Trại Cau: Triển khai phương án khắc phục sạt lở cục bộ tại bãi thải mỏ sắt Tầng +49
Công ty Cổ phần gang thép Thái Nguyên chi nhánh mỏ sắt Trại Cau đã có văn bản số 145/CV-TC gửi UBND xã Trại Cau cùng các hộ dân về việc đề nghị phối hợp xử lý, đảm bảo an toàn khu vực bãi thải Tầng +49.
Trong những ngày giữa tháng 10, tình trạng sạt lở cục bộ tại bãi thải Tầng +49 thuộc Mỏ sắt Trại Cau (xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) đã khiến nhiều hộ dân trong khu vực lo lắng. Trước diễn biến này, Chi nhánh Mỏ sắt Trại Cau – Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã lập phương án xử lý, khắc phục để đảm bảo an toàn cho người dân và khu vực sản xuất.

Sạt trượt cục bộ tại một số điểm và vết nứt.
Theo ghi nhận của lực lượng chức năng, tại khu vực bãi thải tầng 49 xuất hiện nhiều vết nứt lớn, moong tầng sâu bị nước tràn tại hai vị trí, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt cao. UBND xã Trại Cau đã có văn bản thông báo và phối hợp cùng đơn vị quản lý mỏ tiến hành kiểm tra hiện trường, thống nhất triển khai biện pháp khẩn cấp phòng ngừa rủi ro trong mùa mưa bão.

Phía dưới chân bãi thải này là khu dân cư có khá nhiều hộ gia đình đang sinh sống.
Ngày 13/10, Chi nhánh Mỏ sắt Trại Cau đã có văn bản số 145/CV-TC gửi UBND xã Trại Cau và các hộ dân, đề nghị phối hợp xử lý khu vực bãi thải Tầng +49. Theo báo cáo, bãi thải này là nơi chứa đất đá thải từ moong khai thác tầng sâu Núi Quặng, đã dừng đổ thải từ ngày 30/4/2020. Dù đã được thiết kế mương chắn bùn và hệ thống thoát nước, song mưa lớn kéo dài trong thời gian qua đã gây sạt trượt cục bộ tại một số điểm.
Sau khi kiểm tra, mỏ đã lập phương án khắc phục gồm bốn bước thực hiện trong hai giai đoạn. Cụ thể:
Bước 1: Vét đường hào và đắp bờ bao chân bãi thải nhằm ngăn dòng nước mưa chảy tràn vào khu dân cư, đường giao thông.
Bước 2: Đưa thiết bị lên đỉnh bãi thải để đắp bờ bao chắn, không cho nước mưa trên đỉnh đổ về sườn taluy.
Bước 3: Dùng máy xúc và ô tô để tiến hành hạ tải phần sườn taluy bị sệt trượt.
Bước 4: Đắp gia cố toàn bộ phần chân bãi thải, hoàn thiện các hạng mục chống xói lở.

Cử lực lượng bảo vệ và phương tiện túc trực phòng chống sự cố.
Đại diện Chi nhánh Mỏ sắt Trại Cau cho biết, đến ngày 16/10, bước thứ nhất đã cơ bản hoàn thành, máy xúc đang tiếp tục chỉnh sửa, chuẩn bị triển khai các bước tiếp theo. Trong suốt quá trình thi công, mỏ đề nghị UBND xã, thôn 6 và các hộ dân liên quan phối hợp di dời vật liệu, công trình nằm trong phạm vi ảnh hưởng để đảm bảo tiến độ và an toàn tuyệt đối.

Vét đường hào và đắp bờ bao chân bãi thải nhằm ngăn dòng nước mưa chảy tràn vào khu dân cư, đường giao thông.
Trước sự việc trên, sáng ngày 16/10 Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã cử đoàn công tác đến kiểm tra đến thực địa để rà soát và có những phương án khắc phục, để đảm bảo an toàn cho người dân.











