Mo Salah và sự ngang trái của giải Puskas

Mohamed Salah trải qua mùa giải kỳ diệu cùng Liverpool, nhưng lại không có duyên ở danh hiệu tập thể và các giải thưởng cá nhân.

Ngày 25/9, đêm gala trao giải “The Best 2018” do Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tổ chức đã diễn ra ở thủ đô London (Anh). Với cá nhân Salah, anh có mặt ở danh sách đề cử ba hạng mục quan trọng là “Bàn thắng đẹp nhất”, “Đội hình tiêu biểu của năm” và “The Best”.

Đêm gala kết thúc, một loạt tranh cãi diễn ra liên quan đến chuyện bình chọn giải bàn thắng đẹp nhất (Puskas) và danh sách đội hình tiêu biểu. Thật trớ trêu khi Salah là trung tâm của những quan điểm trái chiều.

Anh bất ngờ vắng mặt ở đội hình tiêu biểu thế giới, dù nằm trong top 3 tranh giải The Best. Trong khi đó, bàn thắng của ngôi sao xứ Kim tự tháp lại đánh bại một loạt ứng viên ở giải Puskas.

Salah trải qua một năm quá đen đủi khi hụt rất nhiều danh hiệu cá nhân. Đồ họa: Hà My.

Salah trải qua một năm quá đen đủi khi hụt rất nhiều danh hiệu cá nhân. Đồ họa: Hà My.

“Có tiếng, nhưng không có miếng”

Tiền vệ người Ai Cập trải qua một năm thật sự bùng nổ trong màu áo Liverpool. Dù vậy, khi gala quan trọng nhất năm do FIFA tổ chức kết thúc, thành công duy nhất mà Salah gặt hái được là giải Puskas. Điều đáng nói ở chỗ FIFA bị chỉ trích dữ dội vì bỏ quên một loạt ứng viên sáng giá để vinh danh Salah.

Nếu nhìn vào pha “ngả bàn đèn” của Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, hay cú sút trivela của Quaresma, pha bóng của Salah dù rất đẹp, nhưng chưa đủ thuyết phục.

Tài khoản Blood Red Kop trên mạng xã hội là fan của Liverpool, nhưng thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Tôi là một cổ động viên của Liverpool, rất mừng khi Salah thắng giải Puskas. Dù vậy, tôi nghĩ bàn thắng đó chưa đủ để vượt qua Ronaldo”.

Thậm chí nhiều cổ động viên cho rằng bàn thắng của Salah là điều mà Lionel Messi vẫn làm hàng tuần nên chẳng có gì đặc biệt so với các siêu phẩm của cầu thủ từng 5 lần đoạt Quả bóng vàng.

Danh hiệu bàn thắng đẹp nhất, nhưng gây tranh cãi quyết liệt của Salah càng chứng minh cho một năm quá đen đủi với cá nhân tiền vệ 26 tuổi. Salah xứng đáng được ghi nhận bằng những danh hiệu, giải thưởng sau màn trình diễn đỉnh cao trên sân cỏ.

Còn giải Puskas, có lẽ Salah không hề nghĩ đến trước khi cầm cúp trên tay. Thực tế, sau đêm gala, Puskas đang khiến Salah nhận rắc rối, hơn là sự thỏa mãn vì thành quả.

Salah bất ngờ nhận giải Puskas thay vì Cristiano Ronaldo hay Quaresma.

Tại Premier League 2017/18, Salah ra sân 36 trận cho Liverpool, ghi đến 32 bàn và có 10 pha kiến tạo, đoạt danh hiệu “Vua phá lưới”. Trên mọi đấu trường, Salah chơi 52 trận cho “The Kop”, ghi đến 44 bàn và phá kỷ lục cầu thủ ghi bàn nhiều nhất trong một mùa giải ở xứ sở sương mù, do Cristiano Ronaldo thiết lập năm 2008.

Riêng ở đấu trường Champions League 2017/18, Salah đóng góp 10 pha lập công cùng 4 đường kiến tạo cho Liverpool, qua đó giúp đội nhà vào chơi ở chung kết. Dù vậy, tình huống va chạm tức tưởi với Sergio Ramos khiến Salah sớm rời sân trong nước mắt. Sau đó, Liverpool thua Real 1-3 và ngậm ngùi nhìn đối thủ vô địch.

Về góc độ cá nhân, Salah trải qua một năm đặc biệt thành công và không dễ chạm đến những con số tương tự trong tương lai. Nhưng khía cạnh tập thể, tiền vệ người Ai Cập hoàn toàn trắng tay. Liverpool chỉ về thứ 3 tại Premier League, thua ở trận chung kết Champions League, dừng bước tại Carabao Cup, FA Cup vì thua Leicester City và West Brom.

Salah được Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Hội nhà báo Anh và Ban tổ chức Premier League trao giải “Cầu thủ hay nhất năm của Premier League”. Nhưng các giải thưởng uy tín mang tầm cỡ châu Âu và thế giới, Salah đều thất bại. “Tiền đạo hay nhất Champions League”, anh xếp sau Ronaldo. “Cầu thủ hay nhất châu Âu” và “The Best”, Salah không thể cạnh tranh với Modric.

Ngay cả đội hình tiêu biểu thế giới, FIFA cũng gạt tên Salah, mà thay vào đó là Hazard, Mbappe, Ronaldo và Messi trên hàng công. Bất kể trường hợp nào, việc một cái tên lọt vào top 3 giải “Cầu thủ hay nhất năm”, nhưng lại vắng mặt ở đội hình tiêu biểu là điều vô cùng khó hiểu.

Cần sự hỗ trợ từ tập thể Liverpool

Thất bại của Salah ở các giải thưởng cá nhân quan trọng cũng là hình ảnh thu nhỏ của CLB Liverpool sau mùa 2017/18. Đoàn quân của HLV Juergen Klopp trình diễn thứ bóng đá cảm xúc trên sân cỏ, nhưng lại thiếu vài yếu tố để vô địch Premier League, Champions League… và cuối cùng rơi vào cảnh trắng tay như rất nhiều đội bóng khác.

Khi cầm trên tay chiếc cúp The Best Luka Modric phát biểu: “Thành quả này không phải của cá nhân tôi, mà đến từ tập thể Real và đội tuyển Croatia. Nếu không có sự hỗ trợ tuyệt vời từ đồng đội và HLV, tôi không thể nhận vinh dự tuyệt vời như hôm nay”.

Nếu thành tích của Liverpool tốt, Salah có nhiều cơ hội hơn để nhận giải cá nhân.

Modric cùng các đồng đội ở Real giành chức vô địch Champions League lần thứ 3 liên tiếp. World Cup 2018, đội tuyển Croatia dù không được đánh giá quá cao, song vẫn thẳng tiến đến trận chung kết và chỉ chịu thất bại trước đội tuyển Pháp quá mạnh. Việc có thành tích tốt trong màu áo Real và Croatia góp công không nhỏ để Modric đoạt The Best.

Nhằm cụ thể hóa tham vọng vô địch, bước vào mùa giải 2018/19, tập thể của HLV Klopp có sự đầu tư mạnh mẽ hơn. Liverpool chiêu mộ một loạt ngôi sao sáng như Naby Keita, Fabinho, thủ môn Alisson Becker và Xherdan Shaqiri. 6 trận đầu ở Premier League, Liverpool toàn thắng và độc chiếm vị trí số 1.

Đội chủ sân Anfield phải duy trì phong độ ấn tượng như hiện tại nhằm cạnh tranh sòng phẳng cho ngôi vô địch Premier League và chiếc cúp Champions League sau rất nhiều năm chờ đợi. Một khi tập thể gặt hái thành công, khả năng để Salah hoặc cầu thủ khác tại Liverpool được vinh danh cũng cao hơn nhiều.

Tất nhiên, điều kiện quan trọng nhất là Salah phải tiếp tục cho thấy phong độ xuất sắc. Từ đầu mùa, màn khởi động của ngôi sao người Ai Cập không thật sự tốt với chỉ 3 bàn, 1 kiến tạo sau 4 trận.

Modric muốn kỷ nguyên Ronaldo - Messi tiếp tục bị phá vỡ Phát biểu với truyền thông sau khi nhận danh hiệu "Cầu thủ hay nhất năm" từ FIFA, tiền vệ của Real Madrid hy vọng sẽ có thêm những tiền vệ, hậu vệ khác giành được danh hiệu này.

Viết Tuệ
Ảnh: Getty Images

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/mo-salah-va-su-ngang-trai-cua-giai-puskas-post879608.html