Mở rộng xuất khẩu xoài Sơn La sang Anh

Ngày 19/6, 3 tấn xoài tượng da xanh tại vùng trồng Yên Châu, tỉnh Sơn La đã được đóng gói để xuất khẩu sang thị trường Anh. Đây là một trong những lô xoài đầu tiên của tỉnh Sơn La được xuất khấu sang thị trường Châu Âu. Điều này đã mở ra cơ hội mới để khẳng định thương hiệu và tạo đầu ra ổn định cho quả xoài.Ông Nguyễn Ngọc Thuấn, xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn LaÔng Hà Văn Sơn - Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp an toàn Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn LaÔng Dương Gia Định - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Sơn La

Gia đình ông Nguyễn Ngọc Thuấn ở xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu có hơn 2ha trồng xoài. Trước đây, vườn xoài này được trồng giống xoài tròn bản địa. Nhưng đến nay, hầu hết diện tích đã được gia đình ông chuyển sang ghép giống xoài tượng da xanh. Trong đợt này, gần 2 tấn xoài của gia đình ông đã được lựa chọn để xuất khẩu sang nước Anh. So với những thị trường khác, giá cả khi xuất khẩu sang Anh ở mức cao hơn, mỗi kilôgam xoài có giá 25 nghìn đồng.

Năm nay chúng tôi có sự hỗ trợ của trên, sản phẩm của chúng tôi được xuất khẩu đi một số nước, giá cả được cao hơn, thu nhập cao hơn. Yêu cầu chất lượng rất nghiêm ngặt, chúng tôi sẽ cố gắng để làm ra sản phẩm cao hơn nữa để đáp ứng nhu cầu của các nước khó tính trên thế giới.

Để đáp ứng tiêu chuẩn cho việc xuất khẩu sang thị trường Anh, quả xoài phải đáp ứng nhiều tiêu chuẩn khắt khe từ quy trình sản xuất sạch, cấp mã số vùng trồng, mẫu mã quả xoài đẹp, trọng lượng mỗi quả trung bình 1kg và phải đóng trong contener lạnh khi vận chuyển

Trước đây sản xuất theo quy trình đạt chất lượng cao, chỉ phục vụ thị trường trong nước, các tỉnh lân cận và xuất khẩu sang Trung Quốc. Những năm gần đây sản xuất theo tiêu chuẩn của các nước khó tính đề ra. Thời gian qua đã xuất khẩu sang thị trường Australia, hiện nay có thêm nước Anh.

Năm 2019, diện tích xoài cho thu hoạch tại Sơn La khoảng 15.700 ha, sản lượng xoài dự kiến khoảng 35.500 tấn, trong đó đủ điều kiện xuất khẩu khoảng 7.500 tấn. Trong 6 tháng đầu năm 2019, tỉnh Sơn La đã xuất khẩu gần 3.000 tấn, giá xoài cao hơn năm 2018 từ 30-50%. Riêng thị trường Anh có hơn 10 tấn xoài đã được lựa chọn và xuất khẩu.

Khẳng định một điều người dân Sơn La đã tuân thủ quá trình canh tác, sử dụng các hóa chất trong phân bón đáp ứng được tiêu chí khắt khe của thị trường khó tính bậc nhất trên thế giới. Khẳng định trình độ canh tác của người dân có thể đưa những công nghệ mới, tiêu chuẩn mới để nâng cao hiệu quả trên 1ha canh tác.

Việc quả xoài Yên Châu được lựa chọn để xuất khẩu sang thị trường Anh đã mở thêm cơ hội mới trong việc tiêu thụ sản phẩm cho người trồng xoài tại Sơn La. Không những thế, đây còn là nền tảng để người dân và chính quyền địa phương tiếp tục có những sự đầu tư phù hợp để duy trì chất lượng quả xoài. Từ đó, đưa quả xoài đến với nhiều thị trường khó tính ở nước ngoài./.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/mo-rong-xuat-khau-xoai-son-la-sang-anh