Mở rộng tầm mắt khám phá Lâu đài lớn nhất thế giới

Lâu đài Malbork (còn có tên Marienburg) nằm dọc theo dòng sông Nogat, ở phía đông tỉnh Pomerania của đất nước Ba Lan được xem là lâu đài lớn nhất thế giới được đo theo diện tích đất liền.

Một chuyến lái xe thú vị qua các trang trại vùng nông thôn Ba Lan sẽ đưa bạn đến pháo đài gạch đỏ đồ sộ của Malbork. Là một trong nhiều lâu đài được xây dựng bởi các Hiệp sĩ Teutonic ở miền Bắc Ba Lan, kỳ quan kiến trúc thế kỷ 13 này giờ đây tỏa sáng nhờ những nỗ lực bảo tồn và trùng tu tỉ mỉ.

Năm 1997, UNESCO đã tặng danh hiệu di sản thế giới với kiến trúc, ý nghĩa lịch sử và giá trị của nó.

Trải rộng trên diện tích 52 mẫu Anh, lâu đài bao gồm Lâu đài cao, Lâu đài giữa và Lâu đài thấp được bao quanh bởi ba vòng tường phòng thủ kiên cố.

Đi bộ qua cầu kéo chính và những cánh cổng sắt, bạn sẽ thấy sân lớn của Lâu đài giữa, nơi có một cây sồi to lớn và những bức tường gạch đỏ phủ đầy cây nho của lâu đài chào đón du khách.

Mặc dù không có tài liệu nào về số lượng gạch đã được sử dụng để hoàn thành kiệt tác này nhưng người ta ước tính rằng từ 7 đến 30 triệu viên gạch được làm gần đó đều dẫn đến việc tạo ra Marienburg (Pháo đài Mary).

https://dulich.petrotimes.vn/

Trúc Quỳnh

Nguồn PetroTimes: https://dulich.petrotimes.vn/mo-rong-tam-mat-kham-pha-lau-dai-lon-nhat-the-gioi-586947.html