Mở rộng phạm vi, dùng cáp treo tìm nạn nhân mất tích vụ sạt lở ở Trà Leng

Ngoài triển khai tìm kiếm tại hiện trường, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi và dùng cáp treo sang bên kia bãi bồi để tìm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất tại Trà Leng.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng. ảnh H. Thọ

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở ở Trà Leng. ảnh H. Thọ

Ngày 9/11, ông Phan Quốc Cường – Chủ tịch UBND xã Trà Leng cho hay, sáng nay lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân vụ sạt lở ở thôn 1 xã Trà Leng.

Khoảng hơn 70 người bao gồm công an, quân sự huyện, lực lượng quân khu 5, dân quân và người dân đang tham gia tìm kiếm. Hiện trên địa bàn đang có mưa lớn gây khó khăn cho công tác tìm kiếm, cứu nạn.

“Ngoài tìm kiếm tại hiện trường, các lực lượng tiếp tục tìm kiếm trên lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2, đồng thời đang nối cáp treo để qua bên kia bãi bồi nơi tìm thấy thi thể thứ 9. Vị trí này cách hiện trường sạt lở hơn 2km, tuy nhiên nước lớn không có đường để qua” - ông Cường cho hay.

Trước đó, như Tiền Phong đã thông tin, ngày 28/10 trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại nóc Ông Đề, thuộc thôn 1 (xã Trà Leng) vùi lấp 15 ngôi nhà dân, 55 người. Trong đó, 33 người thoát chết, lượng chức năng tìm thấy 9 thi thể. Hiện vẫn còn 14 người vẫn còn mất tích.

Hoài Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/mo-rong-pham-vi-dung-cap-treo-tim-nan-nhan-mat-tich-vu-sat-lo-o-tra-leng-1747424.tpo