Mở rộng những khả năng tinh thần vô hạn qua một cuốn sách

Với một trí tuệ uyên thâm và sự hóm hỉnh đáng mến, thầy Paramahansan Yogananda qua cuốn sách 'Tự truyện của một Yogi' đã soi tỏ những bí ẩn thâm sâu của đời người và của vũ trụ – mở rộng con tim và khối óc cho niềm vui, cái đẹp và những khả năng tinh thần vô hạn vốn tồn tại trong mỗi con người.

Qua cuốn sách và chính cuộc đời hành đạo của mình, Paramahansan Yogananda, cũng như Gandhi, đã đưa tâm linh vào xu thế chủ đạo của xã hội.

Xuất bản lần đầu năm 1946, gần bảy mươi năm qua, “Tự truyện của một Yogi” (dịch giả Thiên Nga) đã cuốn hút hàng triệu độc giả khắp nơi trên thế giới. Được đánh giá là một trong 100 cuốn sách tâm linh hay nhất thế kỷ 20, câu chuyện về cuộc đời đặc biệt của Paramahansan Yogananda đưa độc giả vào một hành trình khám phá khó quên thế giới của các thánh và yogi, khoa học và phép màu, cái chết và sự phục sinh.

Poster giới thiệu tọa đàm sách Tự truyện của một Yogi

Poster giới thiệu tọa đàm sách Tự truyện của một Yogi

“Dù tôn giáo, tín ngưỡng của bạn là gì thì bạn cũng sẽ thấy Tự truyện của một Yogi là một sự khẳng định đáng mừng về sức mạnh của tâm hồn người.” – West Coast Review of Books nhận xét.

“Cuốn sách của Yogananda là tự truyện của linh hồn hơn là thể xác… Cuốn sách là một nghiên cứu hấp dẫn và được chú giải rõ ràng về một lối sống đạo hạnh, được mô tả trung thực theo phong cách gây xúc động của Á Đông.”- Tờ Newsweek cho biết.

Báo United Press thì cho rằng: “Yogananda đã trình bày tường tận cái gọi là các giáo lý bí truyền Đông phương với sự chân thật vô cùng và khiếu hài hước xuất sắc. Cuốn sách của ngài thật đáng đọc vì là câu chuyện về một cuộc đời ngập trong hành trình tâm linh.”

“Với tâm thế chủ đạo bao trùm cả cuốn sách là mạch tự truyện nhưng song song đó người đọc còn có thể cảm nhận tình yêu thương của tác giả, và những tri thức khoa học – tâm linh bổ ích. “Tự truyện của một Yogi” đưa ta vào thế giới Ấn giáo huyền bí, đầy mê hoặc khiến ta say sưa và khó cưỡng lại sức hấp dẫn mạnh mẽ từ mạch truyện. Câu chuyện của cậu bé Mukunda đến với tôn giáo của mình như một định mệnh, với những tri kiến khó tin đã được kiểm chứng, với những cuộc gặp gỡ phi thường cùng các thánh nhân, với sự linh ứng hoàn hảo giữa Nội Thể và Thượng Đế. Tình yêu của Mukunda dành cho sư phụ mình sẽ khiến người đọc ngưỡng mộ và cảm động, sự vĩ đại ẩn sâu trong từng ngôn từ, câu chữ để người đọc tự khám phá ra cách hiểu riêng của mình. Hành trình của tác giả đã mở ra cho nhiều người ở nhiều nơi trên khắp thế giới một cánh cửa đến với tâm linh thanh tịnh, thay cho những ham muốn tầm thường là một sự giác ngộ hoàn toàn với Đấng Toàn Năng. Đây là một tác phẩm xuất sắc cả về nội dung và hình thức, xứng đáng với đánh giá là tác phẩm tâm linh quan trọng bậc nhất thế kỷ XX. Đến với tác phẩm này, biết đâu bạn đọc sẽ tìm được cho mình một niềm tin mới?” – độc giả Nguyễn Lê Huỳnh Như chia sẻ.

Với phản hồi tích cực và ý nghĩa sâu sắc, tác động của cuốn sách “Tự truyện của một Yogi” tới độc giả, Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda (SVCC), Hà Nội sẽ tổ chức buổi tọa đàm thứ ba của Câu lạc bộ sách SVCC trong khuôn viên của Trung tâm, tại địa chỉ 63 phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội từ 09:00 đến 10:30, thứ Bảy, ngày 22 tháng 02 năm 2020.

Buổi tọa đàm này sẽ giới thiệu cuốn sách "Autobiography of an Yogi" viết bởi Paramahansa Yogananda, với phiên bản tiếng Việt có tên là "Tự truyện của một Yogi" dịch bởi Thiên Nga, được xuất bản và ấn hành bởi Nhà xuất bản Lao Động và Nhã Nam vào năm 2014, tại Việt Nam và đã được nhiều độc giả Việt Nam đón nhận.

Phần giới thiệu sách sẽ được thực hiện bởi Tiến sĩ G. B. Harisha, tác gia, học giả về văn hóa Ấn Độ, Giám đốc SVCC Hà Nội. Phần thảo luận sẽ dành cho tất cả những người tham dự đã từng đọc cuốn sách này và sẵn lòng chia sẻ những trải nghiệm của họ với tác phẩm này.

Một ấn bản của cuốn “Tự truyện của một Yogi” đang có sẵn tại Thư viện ở SVCC. Xin mời những ai quan tâm đến cuốn sách này tới đây đọc, tham khảo

Buổi tọa đàm/ thảo luận về sách được thực hiện bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Tất cả những ai yêu văn hóa Ấn Độ và đam mê sách đều được chào đón nồng nhiệt tại chương trình này.

Những ai quan tâm có thể tự đăng ký trực tuyến thông qua liên kết này: http://bit.do/fogjH hoặc có thể liên hệ trực tiếp với SVCC theo số điện thoại: (+84) 24 36332083 hoặc email: info.svcchanoi@gmail.com

Việt Châu

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/mo-rong-nhung-kha-nang-tinh-than-vo-han-qua-mot-cuon-sach-563699.html