Mở rộng nhân tố khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ

Mới đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest vùng Đông Nam Bộ năm 2019 tại Thành phố Vũng Tàu với hàng nghìn lượt khách, trong đó đặc biệt là sự tham gia của các startup từ 07 tỉnh trong khu vực và các nhà đầu tư, doanh nghiệp, chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên cả nước.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết: Chúng tôi luôn coi doanh nghiệp là một trung tâm trong hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Vì thế, tôi mong rằng, các cơ quan nhà nước, sở ngành các tỉnh khu vực Đông Nam Bộ tạo điều kiện cho các startup kết nối với các viện, trường đại học để tăng cường hoạt động nghiên cứu, biến ý tưởng thành sản phẩm thương mại. Các doanh nghiệp đi trước cũng sẽ tham gia vào hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm cho những doanh nghiệp mới và hình thành các quỹ đầu tư mạo hiểm..

Thứ trưởng cũng cho rằng “yếu tố quan trọng để có thể phát triển đưa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam lên tầm cao mới chính là đội ngũ những người trẻ giàu khát vọng khởi nghiệp, luôn có tư duy mới, dấn thân và không sợ thất bại,” và nhân tố ấy đang ngày càng được mở rộng và phát triển mạnh mẽ ở khu vực Vùng Đông Nam Bộ.

 Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy tham dự sự kiện tại Vũng Tàu.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy tham dự sự kiện tại Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng nhấn mạnh qua chuỗi sự kiện, các cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương có thể đề xuất và thảo luận những chính sách và đề nghị những hành động phối hợp thiết thực để hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đông Nam Bộ một cách hiệu quả.

Là sự kiện thường niên trong khuôn khổ “Đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia” (Đề án 844) nhưng năm 2019 là năm đầu tiên Techfest vùng Đông Nam Bộ được tổ chức tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các hoạt động của sự kiện sẽ không chỉ giúp quảng bá các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang đặc thù của Vùng, tôn vinh các tổ chức, cá nhân thành công trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, mà đặc biệt là tạo sự lan tỏa trong cộng đồng khu vực. Không những vậy, đây cũng là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong Vùng được giao lưu, cọ xát, học hỏi và kết nối với các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, các chuyên gia, nhà đầu tư, quỹ đầu tư, tiến đến chuẩn bị cho Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia – Techfest Vietnam 2019 vào tháng 12 tại Quảng Ninh với sự tham gia của hàng trăm nhà đầu tư và chuyên gia quốc tế.

Tại đây, 05 dự án chiến thắng chung kết cuộc thi và sẽ tham gia trưng bày tại Techfest Vietnam tại Quảng Ninh bao gồm: Dự án “Máy lọc nước biển thành nước ngọt cho dân tàu đánh bắt cá xa bờ” giành giải nhất, dự án “Hệ sinh thái thông minh (bộ khoan trắc khi tượng, hệ thống điều khiển thiết biết thông minh, đồng hồ điện thông minh)” giành giải nhì; các dự án “Chuyển đổi số trong nông nghiệp”, “COHOTA – Dựng website dạy học theo cách riêng của bạn” và “Nền tảng kinh doanh tích hợp 020 kiểu mới hoàn chỉnh quá trình mua hàng đến sản phẩm thương hiệu chuỗi chính chủ gần nhất” đồng hạng Ba. Trong đó, hai dự án giải nhất và nhì sẽ đại diện cho toàn Vùng Đông Nam Bộ tham gia Techfest Quốc gia.

Các giám khảo và doanh nghiệp khởi nghiệp chiến thắng tại cuộc thi.

Chia sẻ về các dự án dự thi, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Thị trường và Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ (NATEC) cho biết: “Các giám khảo cũng như các nhà đầu tư đánh giá rất cao về hàm lượng chất xám, khả năng ứng dụng công nghệ, ý thực bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các dự án. Một trong những sự thay đổi có thể nhìn rõ của các startup năm nay của vùng Đông Nam Bộ là cách thức trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Họ không thuyết trình quá nhiều các vấn đề mang tính kỹ thuật, mà họ đã biết quan tâm đến vấn đề thị trường, đầu tư, mô hình kinh doanh. Đây là dấu hiệu cho thấy các dự án đã được huấn luyện chuyên nghiệp hơn. Từ đó để thấy được hiệu quả của các dự án kêu gọi đầu tư sẽ được cải thiện hơn.”

Theo thống kê bước đầu, tại sự kiện đã diễn ra 31 phiên kết nối với tổng số tiền quan tâm đầu tư dành cho startup lên đến 155,000 USD. Trong đó, có 03 thỏa thuận cân nhắc mua hàng và hợp tác làm đối tác giữa doanh nghiệp lớn và startup. Mức độ tiềm năng của startup được đánh giá trung bình ở mức 3.7/5 (so với 4.2/5 tại Techfest Quốc gia năm 2018). Hoạt động kết nối đầu tư được thực hiện trên nền tảng kết nối đầu tư NetaStartup.

Techfest Vùng Đông Nam Bộ là sự kiện mở màn cho chuỗi ngày hội tại các vùng trọng điểm như Techfest Tây Nguyên (tại Lâm Đồng), Techfest Techfest Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (tại Cần Thơ) và Techfest Vùng Đông bằng sông Hồng và Trung du miền núi Bắc Bộ 2019 (tại Hà Nội) đều sẽ được tổ chức vào tháng 10, theo đó, các startup chiến thắng từ các cuộc thi tại địa phương như Techfest Hải Phòng, Techfest Lạng Sơn,… cũng sẽ cùng quy tụ tại các chương trình này, tiến tới lựa chọn những doanh nghiệp xuất sắc nhất tham dự Ngày hội lớn Techfest Vietnam diễn ra tại Quảng Ninh từ ngày 03/12 đến 06/12/2019.

Hương Lan

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/khoi-nghiep/mo-rong-nhan-to-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-vung-dong-nam-bo-6179.html