Mở rộng nhà tang lễ tại trung tâm Hải Phòng: Cán bộ và người dân nói gì?

Chủ trương mở rộng nhà tang lễ ở trung tâm TP.Hải Phòng đang được cán bộ, người dân thành phố này đặc biệt quan tâm. Những người được hỏi, đồng tình có, nhưng đa số không đồng tình vì cho rằng không hợp lý, mất cảnh quan, ảnh hưởng cuộc sống, môi trường..

Khu đất để mở rộng nhà tang lễ trung tâm TP.Hải Phòng nằm cạnh nhà tang lễ trên đường Trần Nguyên Hãn, là khu đất trại tạm giam Công an TP.Hải Phòng cũ. Khu đất này rộng gần 10.000m2, nằm ở khu vực trung tâm thành phố; cạnh ngã 4 giữa đường Nguyễn Đức Cảnh (cạnh hồ Tam Bạc) và đường Trần Nguyên Hãn; cạnh bệnh viện Việt – Tiệp; cạnh đường Nhà Thương và khu dân cư

Tại cuộc họp HĐND TP.Hải Phòng khóa XV, kỳ họp thứ VI vừa qua, chủ trương này được đưa ra bàn.

Sau khi nghe ý kiến về những bất cập trong việc mở rộng nhà tang lễ như: Quy hoạch, cảnh quan, ùn tắc giao thông… của đại biểu HĐND và trả lời của ông Phùng Văn Thanh – Giám đốc Sở Xây dựng, ông Lê Văn Thành – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tọa phiên họp nói, chủ trương mở rộng nhà tang lễ tại khu vực nói trên là cần thiết. Tuy nhiên, trước ý kiến của đại biểu HĐND, ông Thành cho rằng, chủ trương có đúng nhưng chưa được dân đồng tình ủng hộ thì cần phải lấy ý kiến của dân. “Khi lòng dân ủng hộ, tổng hợp báo cáo lại thành phố, mới cho triển khai” – ông Thành chỉ đạo Sở Xây dựng và sở ngành liên quan.

Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng - nơi sẽ được chuyển thành nhà tang lễ thành phố

Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng - nơi sẽ được chuyển thành nhà tang lễ thành phố

Nắm bắt được chủ trương trên, một số cán bộ đang công tác và cán bộ về hưu của TP.Hải Phòng thẳng thắn nói, thành phố cần cân nhắc thật kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định này. Bởi thứ nhất, đây là dải đất thuộc khu trung tâm, cạnh hồ Tam Bạc, gần truờng học, bệnh viện, gần khu dân cư nên không hợp cho mở rộng nhà tang lễ. Thứ 2, khu đất trên nằm cạnh ngã 4 huyết mạch của thành phố, mật độ tham gia giao thông lớn, thuờng xuyên xảy ra tắc đường, mở rộng nhà tang lễ sẽ tăng mật độ xe tham gia giao thông. Xe tang lại là xe ưu tiên nên mở nhà tang lễ chỉ làm tình hình giao thông thêm trầm trọng. Thứ 3, khi mở rộng nhà tang lễ, các vấn đề khác như tiếng ồn, môi trường khó kiểm soát đuợc, ảnh huởng đến du lịch…

Cùng cách đánh giá, bà N.T.H - người dân sinh sống gần khu tạm giam cho rằng, việc mở rộng nhà tang lễ cạnh tuyến phố trung tâm sầm uất Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Đức Cảnh, mật độ dân đông sẽ gây ùn tắc giao thông trầm trọng. “Tuyến đường này có nhiều trường học, doanh nghiệp, giờ cao điểm đã bắt đầu ách tắc. Bây giờ xây dựng nhà tang lễ, nếu có 10 đám tang cùng được tổ chức trong 1 ngày, ô tô, xe máy người đến viếng của cả 10 đám dồn về cùng một lúc, lại trùng với giờ cao điểm thì ách tắc càng ách tắc hơn.” – bà H. đặt ra giả thiết.

Cũng theo bà H., nhà tang lễ mở rộng sát bệnh viện sẽ ảnh hưởng đến người bệnh cần không gian yên tĩnh để tĩnh dưỡng. “Kèn trống suốt người bệnh chịu sao được.” – bà H. nói.

Ông L.V.S (chồng bà H.) cũng nêu ý kiến, phía trước khu trại giam cũ là dải công viên cây xanh đẹp đẽ, không gian thoáng đãng. Khách du lịch vừa uống cà phê vừa thưởng thức cảnh đẹp sẽ tốt hơn là làm nhà tang lễ. Ông S. nói: “Một bên không khí tươi xanh đầy sức sống, một bên không khí u ám, tang thương, tôi cảm thấy không hợp. Việc xây dựng mở rộng nhà tang lễ như vậy sẽ làm mất đi tính thẩm mỹ của thành phố đang phát triển theo hướng du lịch như hiện nay”.

Ngoài những ý kiến không đồng tình, một số cán bộ về hưu, người dân đồng tình ủng hộ, tuy nhiên theo góc nhìn tôn trọng quyết định của thành phố, tiện lợi cho người dân trung tâm, chứ không quan tâm đến những bất cập.

Nguyễn Dịu - Đặng Tưởng

Nguồn CL&XH: http://conglyxahoi.net.vn/doi-song/mo-rong-nha-tang-le-tai-trung-tam-hai-phong-can-bo-va-nguoi-dan-noi-gi-8304.html