Mở rộng không gian đô thị tạo động lực phát triển thành phố Bắc Giang

Hệ thống tuyến đường vành đai thành phố Bắc Giang hoàn thành góp phần mở rộng không gian đô thị, kết nối các khu vực Tây Bắc, Tây Nam và phía Nam của thành phố theo quy hoạch đến năm 2035.

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường vành đai thành phố Bắc Giang. (Nguồn: bacgiang.gov.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái cùng các đại biểu cắt băng khánh thành tuyến đường vành đai thành phố Bắc Giang. (Nguồn: bacgiang.gov.vn)

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh Bắc Giang (10/10/1895-10/10/2020), chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, ngày 2/10, thành phố Bắc Giang tổ chức Lễ thông xe kỹ thuật tuyến đường vành đai thành phố, có tổng mức đầu tư trên 746 tỷ đồng.

Đây là một trong những công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bắc Giang Vũ Trí Hải nhấn mạnh, thành phố Bắc Giang với vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, đến nay thành phố Bắc Giang đã cơ bản tiệm cận các tiêu chí của đô thị loại 1.

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, thành phố Bắc Giang cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhất là về hạ tầng kỹ thuật, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, hệ thống cầu vượt… chưa được đầu tư đồng bộ, nên tạo sự chia cắt giữa các khu vực, gây cản trở và khó khăn cho giao thương hàng hóa, thu hút đầu tư, phát triển kinh tế-xã hội và đô thị.

Do vậy, hệ thống tuyến đường vành đai thành phố Bắc Giang hoàn thành góp phần mở rộng không gian đô thị, kết nối các khu vực (Tây Bắc, Tây Nam và phía Nam) của thành phố Bắc Giang theo đúng đồ án Quy hoạch chung thành phố đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, tạo động lực thúc đẩy thành phố Bắc Giang phát triển bứt phá.

Tuyến đường vành đai thành phố Bắc Giang được hợp thành bởi 3 dự án gồm xây dựng đường Trần Hưng Đạo nối đến đường Võ Nguyên Giáp và cầu vượt qua đường tỉnh 295B; xây dựng tuyến đường Trần Quang Khải (nằm trong dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mekong (GMS) lần 2 - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang); xây dựng cầu vượt đường Xương Giang nối đường Nguyễn Thị Minh Khai với đường Trần Quang Khải.

Đây là công trình quan trọng trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu đô thị thành phố Bắc Giang với điểm đầu tuyến là đường Võ Nguyên Giáp, điểm cuối tuyến là đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Tổng chiều dài toàn tuyến trên 5km (đường rộng 27m) và 3 cây cầu (gồm 2 cầu bắc qua đường bộ với tổng chiều dài 787m; 1 cầu bắc qua sông Thương dài 365m), với tổng mức đầu tư trên 746 tỷ đồng.

Sau khi được phê duyệt, công trình đầu tiên của tuyến đường vành đai thành phố được khởi công vào tháng 1/2018.

Sau gần 32 tháng thi công tuyến đường vành đai đã hoàn thành và đảm bảo các điều kiện để thông xe kỹ thuật, trong đó có dự án cầu vượt đường Xương Giang vượt tiến độ 18 tháng.

Tuyến đường vành đai thành phố đưa vào sử dụng sẽ góp phần hoàn thiện tuyến giao thông vành đai của thành phố Bắc Giang nói riêng và tỉnh Bắc Giang nói chung, khắc phục dần những khó khăn về giao thông, giao thương, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và thành phố Bắc Giang./.

Đồng Thúy (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mo-rong-khong-gian-do-thi-tao-dong-luc-phat-trien-thanh-pho-bac-giang/667109.vnp