Mở rộng đường trục xã Mỹ Đức (Hải Phòng): Cần sự ủng hộ của nhân dân

có mặt bằng triển khai công trình đường trục xã Mỹ Đức (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng), đoạn từ đường 362 vào thôn Lang Thượng dài 852m, chính quyền xã Mỹ Đức và thôn Lang Thượng đã phải rất nỗ lực vận động các hộ dân hiến đất, hiến công trình để nhà thầu thi công.

Nhiều hộ dân chủ động hiến đất, hiến công trình.

Nhiều hộ dân chủ động hiến đất, hiến công trình.

Do nguồn vốn đầu tư công của huyện An Lão hạn hẹp nên công trình cải tạo, nâng cấp mở rộng đường trục xã Mỹ Đức (huyện An Lão, thành phố Hải Phòng), đoạn từ đường 362 vào thôn Lang Thượng dài 852m không được bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng mà chỉ được bố trí hơn 4 tỷ đồng để thực hiện xây dựng. Hiện tại, nhà thầu thi công cũng chỉ mới được cấp 500 triệu đồng, bằng 1/8 tổng gói thầu xây lắp.

Mục tiêu đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp mở rộng đường trục xã Mỹ Đức đoạn từ đường 362 vào thôn Lang Thượng là cải tạo nâng cấp đường nhựa cũ đã xuống cấp, mặt đường chật hẹp 2,5 - 3,0m thành con đường đá dăm láng nhựa có chiều rộng mặt đường 5m và hệ thống thoát nước; kết nối hệ thống đường giao thông nội bộ với đường tỉnh 362 ra Quốc lộ 10.

Từ đó, khơi dậy tiềm năng thế mạnh của địa phương, tạo động lực phát triển kinh tế khu vực, phục vụ các hoạt động dân sinh, kinh tế - xã hội, văn hóa của vùng tuyến đi qua; củng cố an ninh quốc phòng. Phát huy thế mạnh, nội lực sẵn có, kết hợp mọi mặt giữa sản xuất, lưu thông và nâng cao đời sống nhân dân. Thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Đảng ta đề ra cần xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy mô quy hoạch chiến lược bền vững, đáp ứng cả trước mắt và lâu dài, nhằm từng bước thực hiện quy hoạch chung trên địa bàn huyện.

Ông Phạm Văn Hùng – Chủ tịch UBND xã Mỹ Đức cho biết: “Tuyến đường trục xã Mỹ Đức, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng đoạn từ đường 362 vào thôn Lang Thượng dài 852m đã xuống cấp nhiều năm nay nhưng không có kinh phí để cải tạo. Năm 2019, UBND huyện An Lão đã phê duyệt đầu tư công trình cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường trục xã bị đứt đoạn từ đường 362 vào thôn Lang Thượng với chiều dài 852m, tổng mức đầu tư hơn 4 tỷ đồng. Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty TNHH Công Vinh.

Để triển khai thi công xây dựng công trình đúng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt, rất cần các hộ dân hai bên đường ủng hộ hiến đất, hiến công trình để nhà thầu thi công. Theo thống kê thì có 48 hộ gia đình phải hiến đất, hiến công trình. Chính quyền xã và thôn đã nhiều lần tổ chức các cuộc họp và đến từng hộ dân để tuyên truyền vận người dân thấy được tầm quan trọng của việc mở rộng đường mà hiến đất, hiến công trình. Đến nay, đa số các hộ dân ủng hộ công trình, tiêu biểu như hộ gia đình ông Nguyễn Trọng Lư hiến 100m2 đất thổ cư, hiến cả công trình vệ sinh, nhà bếp và đồng ý chặt nửa căn nhà để làm đường. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ chưa ủng hộ nên không hiến đất, hiến công trình khiến con đường không được thẳng như mong đợi”.

Dẫn phóng viên đi dọc con đường gồ ghề, lổn nhổn nguyên vật liệu, ông Vũ Văn Khoa – trưởng thôn Lang Thượng phấn khởi: “Chúng tôi rất phấn khởi khi con đường xương sống của thôn bao năm nay gồ ghề, xuống cấp được làm mới. Trong đợt này, chúng tôi phấn đấu sẽ vận động nhân dân hiến thêm mỗi bên đường 0,5m nữa để hệ thống điện, nước, chiếu sáng sẽ đặt ra ngoài lòng đường, sau này có thay thế và sửa chữa sẽ không phải cắt, đào đường làm hỏng kết cấu của đường. Chúng tôi cũng đang vận động người dân trong thôn và những người con xa quê đóng góp kinh phí để thi công lề đường bằng bê tông và lắp đặt hệ thống chiếu sáng, camera an ninh trên toàn tuyến đường”.

Chỉ vào những đống vật liệu cát, đá… chất đống bên đường ông Vũ Văn Hy – Bí thư thôn Lang Thượng nói: “Đấy cô xem, tôi giám sát nhiều công trình rồi, nguyên vật liệu của công trình này nhà thầu thi công họ sử dụng không chê vào đâu được”. Ông Bùi Đức Ba – là người dân giám sát cộng đồng tại công trình nói: “Phải công nhận nguyên vật liệu làm đường tốt thật cô ạ, những đoạn cống đã đổ bê tông rất đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, việc thi công cũng không đảm bảo chất lượng tuyệt đối do đoạn đầu đường cống thoát nước còn hơi bị gồ ghề, cong queo do không giải phóng được mặt bằng. Với tư cách là người giám sát cộng đồng, chúng tôi đã góp ý và nhà thầu thi công đã tiếp thu và điều chỉnh cho phù hợp”.

Nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, đúng theo thiết kế được duyệt.

Theo ông Lê Hồng Phong – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện An Lão, hiện tại nhà thầu thi công đang tập trung thi công các hạng mục công trình như cống thoát nước, kè bờ ao, san lấp mặt bằng phấn đấu hoàn thành công trình trước Tết Nguyên đán Tân Sửu. Ban Quản lý chúng tôi cùng với địa phương và các ngành liên quan của huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu nhà thầu tổ chức thi công công trình theo đúng hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công được duyệt; kiểm tra biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh biện pháp thi công, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh môi trường và các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vốn để thực hiện dự án được hiệu quả. Hiện tại, công trình thi công đảm bảo tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng theo như thiết kế đã được duyệt”.

Như vậy có thể thấy, đường liên xã đoạn chạy qua thôn Lang Thượng có ý nghĩa quan trọng trong lưu thông của người dân và phát triển kinh tế địa phương. Để công trình về đích trước Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 rất cần sự ủng hộ của người dân hiến đất, hiến công trình.

Đại Vũ – Hải Nguyên

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/mo-rong-duong-truc-xa-my-duc-hai-phong-can-su-ung-ho-cua-nhan-dan-290564.html