Mở rộng đoạn vòng xoay lăng Cha Cả, giảm ùn tắc cho Tân Sơn Nhất

Sáng 18-1, dự án cải tạo, mở rộng đường Cộng hòa, đoạn từ hẻm số 2 đường Trần Quốc Hoàn đến đường Thăng Long (quận Tân Bình) – dưới chân cầu vượt Lăng Cha Cả đã hoàn thành, giúp giảm ùn tắc tại cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất đúng thời điểm cận Tết, lưu lượng khách ra vào sân bay tăng đột biến.

Đường Cộng hòa đoạn vòng xoay lăng Cha Cả thông thoáng hơn sau khi mở rộng. Ảnh: TL

Đường Cộng hòa đoạn vòng xoay lăng Cha Cả thông thoáng hơn sau khi mở rộng. Ảnh: TL

Theo Cổng thông tin UBND TPHCM, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM (TCIP) cho biết, dự án mở rộng đường Cộng hòa đoạn qua vòng xoay lăng Cha Cả đã hoàn thành sau 3 tháng thi công.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 168 tỉ đồng, được đưa vào phục vụ người dân trước Tết Nguyên đán không chỉ xóa được nút thắt cổ chai gây ùn tắc nghiêm trọng khu vực lăng Cha Cả mà còn giúp xe cộ thuận lợi khi ra vào sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp Tết.

Trước đây, đoạn đường này có lòng đường hẹp, xe đi đường Trường Sơn – Trần Quốc Hoàn để ra vòng xoay lăng Cha Cả thường xuyên bị ùn tắc kéo dài, đặc biệt là các khung giờ cao điểm. Nay, đường được mở rộng dài 134 m, mặt đường hiện hữu từ 14m rộng thành 19m, giúp xe cộ đi lại dễ dàng hơn.

Cũng tại khu vực Sân bay Tân Sơn Nhất, cuối năm 2022 TPHCM đã khởi công 2 dự án ga T3 sân bay và tuyến đường nối, tổng vốn đầu tư gần 16.000 tỉ đồng. Hai công trình này dự kiến hoàn thành năm 2024, nâng công suất khai thác ở sân bay lên 50 triệu khách mỗi năm và giảm ùn tắc cho khu vực.

T.Huy

Theo Kinh tế Sài Gòn Online

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/mo-rong-doan-vong-xoay-lang-cha-ca-giam-un-tac-cho-tan-son-nhat/