Mở rộng điều tra vụ bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản

Chiều 24/3, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Bến Cát (Bình Dương) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đặng Văn Phước (SN 1997, ngụ thị xã Bến Cát) và Đỗ Văn Tường (SN 1998, ngụ An Giang) để điều tra làm rõ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật và cưỡng đoạt tài sản.

Theo cơ quan Công an: Lúc 22h ngày 19/3, Hà Huỳnh Quốc Toàn (SN 2002, quê An Giang), điều khiển xe máy chở Hồ Văn Kiệt (SN 2007, ngụ Đồng Tháp) đến tiệm game thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước chơi điện tử.

Đến 1h ngày 20/3, Toàn và Kiệt đang chơi thì Nguyễn Tiến Lực xuất hiện. Lúc này, Lực đánh vào đầu Toàn rồi yêu cầu Toàn và Kiệt ra trước cửa tiệm.

Tang vật của vụ án

Tang vật của vụ án

Khi cả hai vừa ra tới cửa tiệm thì bất ngờ bị Lực, Nguyễn Xuân Tùng (SN 2003, ngụ thị xã Bến Cát), Kiên và một đối tượng đánh tới tấp vào người. Nhóm của Lực bắt Toàn và Kiệt phải quỳ xuống xin vì nghi trộm xe máy và điện thoại.

Tiếp đó, nhóm Lực bắt giữ Toàn và Kiệt đưa về khu nhà trọ Ngọc Bình thuộc khu phố 3, phường Mỹ Phước. Tại đây, đồng bọn của Lực là Đỗ Văn Tường (ngụ An Giang) đánh 2 nạn nhân. Chưa dừng lại, bọn chúng còn thay phiên nhau đánh Toàn và Kiệt gây thương tích, ép nạn nhân phải đóng 500.000đ/người cho Lực.

Do Toàn, Kiệt không có tiền nên Lực ép phải dùng xe máy cầm cố. Sau đó, chúng đưa xe máy của Toàn về phòng trọ cất giấu và yêu cầu vài ngày tới phải kiếm tiền trả cho nhóm Lực.

Đến 5h30’ ngày 20/3, đồng bọn khác của Lực là Đặng Văn Phước xuất hiện và đánh Kiệt, yêu cầu nạn nhân phải đưa 5 triệu đồng gọi là “tiền phạt”. Quá hoảng sợ, Kiệt nói mình còn 1 chiếc xe máy để ở phòng trọ nên xin về mang cầm cố.

Khoảng 6h ngày 20/3, Phước dùng xe máy chở Kiệt về phòng trọ lấy xe đi cầm. Vừa bước vào phòng trọ, Kiệt khóa trong và kể tường tận sự việc cho gia đình nghe. Ngay sau đó, gia đình Kiệt đã đến cơ quan Công an cầu cứu.

Thượng tá Nguyễn Văn Tâm, Phó Trưởng Công an thị xã Bến Cát, cho biết: Nhận được tin báo, Công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt giữ gây án trên.

Qua truy xét đến ngày 23/3, Công an đã bắt giữ Phước và Tường.

Hiện, Công an thị xã Bến Cát mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

T.Quang-C.Bình

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/phap-luat/pha-bang-nhom-bat-giu-nguoi-trai-phap-luat-va-cuong-doat-xe-may-634987/