Mở rộng điều tra sau khi bắt khẩn cấp giám đốc Công ty Phúc Cường

Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Văn Cường, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường, để điều tra nhiều hành vi phạm pháp luật, đồng thời phát hiện cả kho đao kiếm, hung khí nóng tại nơi làm việc của Cường.

Sáng 15-12, một lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình cho biết đang tiến hành điều tra mở rộng các hành vi vi phạm pháp luật của Nguyễn Văn Cường và đồng phạm.

Trước đó, ngày 14-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (42 tuổi, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường) để điều tra hành vi "cưỡng đoạt tài sản" khi thu phí bảo kê các chủ xe khách chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội và một số hành vi vi phạm pháp luật khác gồm "cố ý gây thương tích" và "hủy hoại tài sản".

Lực lượng chức năng khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường tại số 382 Lý Bôn, TP Thái Bình

Lực lượng chức năng khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường tại số 382 Lý Bôn, TP Thái Bình

Cùng ngày, lực lượng chức năng cũng đã khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường tại số 382 Lý Bôn, TP Thái Bình phát hiện, thu giữ một lượng lớn hung khí "nóng" cũng như nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Ngoài việc khám xét văn phòng công ty này tại TP Thái Bình, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải.

Được biết, Nguyễn Văn Cường là nghi phạm có liên quan đến vụ việc tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) cùng phụ xe bị nhóm côn đồ chặn đường hành hung, ném vỡ kính chắn gió của chiếc xe khách loại 29 chỗ do anh Lập điều khiển (chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung, huyện Tiền Hải, Thái Bình đến bến xe Yên Nghĩa, TP Hà Nội).

Trong ngày 14-12, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, ký công văn chỉ đạo Sở Giao thông Vận tải và Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xử lý vụ hành hung tài xế Lập cùng phụ xe gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Số vũ khí được phát hiện

Trước đó, anh Lập có đơn gửi cơ quan chức năng tại Thái Bình phản ánh việc mình và phụ xe Phạm Đình Sang (20 tuổi, trú huyện Tiền Hải) bị nhóm côn đồ hành hung.

Theo anh Lập, khoảng cuối tháng 11 đến đầu tháng 12, xe khách của anh bị một nhóm người lạ mặt sử dụng xe máy, ôtô lạng lách, đánh võng trước đầu xe cản trở, có dấu hiệu chèn ép cạnh tranh không lành mạnh.

Ngày 4-12, anh có đơn tố cáo cùng video clip cắt từ camera hành trình gắn trên xe gửi Công an huyện Tiền Hải, Thái Bình về việc này. Đến ngày 6-12, khi chạy xe từ Tiền Hải về hướng Hà Nội, trong lúc dừng chờ đèn đỏ tại ngã tư Thiên Trường (địa phận xã Vũ Chính, TP Thái Bình) thì bất ngờ có 2 người lạ mặt đi xe máy không mang biển số dùng đá ném vỡ cửa kính chắn gió bên trái xe.

Nguyễn Văn Cường, giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường

Sau khi bị ném vỡ kính, anh Lập đến trụ sở Công an TP Thái Bình để trình báo sự việc. Đến ngày 10-12, khi xe anh Lập vừa xuất bến ra khỏi bến xe Nam Trung thì bị chiếc ôtô biển kiểm soát tỉnh Thái Bình chặn đầu nên hai bên xảy ra cãi vã.

Trong lúc cãi vã, anh Lập và anh Phạm Đình Sang (phụ xe) bị 2 người đi trên ôtô lao vào hành hung. Anh Lập bị một thanh niên cầm thanh kim loại đánh vào đầu, may mắn không gây thương tích nặng.

Trọng Đức

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/mo-rong-dieu-tra-sau-khi-bat-khan-cap-giam-doc-cong-ty-phuc-cuong-20201215095806611.htm