Mở rộng điều tra đường dây đưa người xuất cảnh trái phép

Ngày 8-1, Đại tá Ninh Văn Hợp, Chỉ huy trưởng BĐBP Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) bắt giữ 4 đối tượng tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Đối tượng Lăng Văn Nam và Lưu Văn Mìn . Ảnh: Vi Toàn

Đối tượng Lăng Văn Nam và Lưu Văn Mìn . Ảnh: Vi Toàn

Trước đó, lúc 3 giờ 30 phút ngày 7-1, tại khu vực biên giới thuộc thôn Nà Làng, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Lạng Sơn phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lòa (BĐBP Lạng Sơn), Phòng An ninh điều tra (Công an tỉnh Lạng Sơn) bắt quả tang 2 đối tượng đang đưa dẫn 4 người xuất cảnh trái phép.

Qua đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận tên là Lăng Văn Nam (sinh năm 1998) và Lưu Văn Mìn (sinh năm 1999), cùng trú tại bản Lòa, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Cùng trợ giúp đưa dẫn 4 người xuất cảnh trái phép còn có hai đối tượng khác.

Qua lời khai của đối tượng Lăng Văn Nam và Lưu Văn Mìn, lực lượng chức năng bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng Vi Văn Định (sinh năm 1998) và Lưu Văn Lịch (sinh năm 1999), cùng trú tại bản Lòa, xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn vì có liên quan đến đường dây, tổ chức đưa 4 người xuất cảnh trái phép.

Hiện, vụ việc đang được Bộ Chỉ huy BĐBP Lạng Sơn mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Lê Đồng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/mo-rong-dieu-tra-duong-day-dua-nguoi-xuat-canh-trai-phep-post436411.html