Mở rộng điều tra đường dây buôn lậu do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu: Phá án xuyên đêm 30/7

Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Công an TP. Hồ Chí Minh đồng loạt ra quân, bắt giữ 15 đối tượng, 120 kg ma túy và 19 bánh heroin...

Ban chuyên án thu giữ lượng lớn ma túy. Ảnh: Mạnh Quân

Ban chuyên án thu giữ lượng lớn ma túy. Ảnh: Mạnh Quân

Đây là chiến công kép, khởi phát từ việc điều tra mở rộng chuyên án đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy ra nước ngoài tiêu thụ bằng đường biển do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu.

Xóa sổ đường dây buôn lậu xuyên quốc gia

Như TBTCO đã thông tin, tối ngày 18/7, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan phối hợp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường biển, thu giữ 40 kg ma túy tổng hợp.

Đáng chú ý, đây là đường dây buôn lậu có tổ chức cao do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu, với thủ đoạn tinh vi là ma túy được ngụy trang cất giấu trong các kiện đá granit mà không máy soi container nào có thể phát hiện được để làm thủ tục xuất khẩu đi nước thứ 3 tiêu thụ. Đây được xem là chuyên án đầu tiên cơ quan chức năng tại Việt Nam triệt phá thành công đường dây ma túy lớn vận chuyển theo đường biển đi nước ngoài do người Hàn Quốc phối hợp cùng người Trung Quốc điều hành với thủ đoạn cực kì tinh vi. Ma túy sẽ được đưa đến Hàn Quốc, một thị trường từ trước đến nay cơ quan chức năng chưa hề ghi nhận trong hoạt động vận chuyển, mua bán ma túy từ Việt Nam sang.

Ngày 2/8, Cục Điều tra chống buôn lậu cho biết, mở rộng điều tra vụ thu giữ 40 kg ma túy cất giấu trong các khối đá Granit ngày 18/7, Cục Điều tra chống buôn lậu đã xác lập chuyên án ĐN620 phối hợp với Cục C04 Bộ Công an, Đoàn 3 Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các lực lượng chức năng.

Sau nhiều ngày theo dõi, đêm cuối cùng của tháng 7/2020, các mũi đánh án của Cục Điều tra chống buôn lậu được lệnh vào cuộc.

Trinh sát Cục Điều tra chống buôn lậu chia sẻ, vừa ăn tối xong, đồng hồ điểm 20h ngày 30/7, chuông điện thoại reo, vẫn giọng nữ Đội trưởng quen thuộc nhưng lần này hết sức ngắn gọn, nhẹ nhàng, dứt khoát nhận mật lệnh “ĐN 620 lên đường theo kế hoạch”. Do đã chuẩn bị trước, các anh ba lô trên vai nhanh chóng tập trung tại đại bản doanh.

20h15 điểm danh, trừ cán bộ đi công tác, quân số đã đầy đủ. Quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu xong và nhanh chóng phổ biến kế hoạch tác chiến, phối hợp với các đơn vị chức năng, đúng 21h các tổ công tác lao vút đi trong đêm.

"Các tổ tỏa ra tới địa điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, riêng tổ của tôi nhận nhiệm vụ di chuyển đến Biên Hòa, Đồng Nai, địa điểm cách TP. Hồ Chí Minh hơn 50 km. Đúng 21h chiếc Mishubishi Pajero đời 2003 lao vút đi trong đêm, nơi đây là thủ phủ nhà trọ của công nhân trong các nhà máy sản xuất giầy NIKE, địa bàn rộng, phức tạp có nhiều đối tượng “gấu và quái” nhất. Sau khi ngụy trang vào vai các cán bộ phòng chống dịch Covid-19, tổ công tác đã áp sát được địa điểm ẩn nấp của nghi phạm", cán bộ trinh sát kể.

Tổ công tác đột kích phá án thành công trong đêm 30/7. Ảnh: Mạnh Quân

Đến 22h20 đối tượng vừa đi giao hàng về đến phòng trọ, nhận dạng đúng đối tượng, tiếp cận và khống chế được tình hình. Tại hiện trường, tổ công tác phát hiện, thu giữ 19 bánh heroin, 8 bịch lớn ma túy đá và nhiều dụng cụ khác. Tiếp tục xuyên đêm truy án, 2h sáng từ đầu tỉnh đến cuối tỉnh, một địa điểm khác cách gần 100km là nơi đối tượng cư trú, không quản ngại khó khăn, xuyên đêm, xuyên rừng các cán bộ lại lên đường, đến rạng sáng 31/7 có mặt tại Định Quán, Đồng Nai, phục kích và bắt đối tượng cầm đầu điều hành đường dây vận chuyển ma túy.

Tổ công tác khai thác đối tượng trong đêm và thu giữ lượng lớn ma túy cất giấu trong các hộp của giường ngủ. Ảnh: Mạnh Quân

Như vậy, trong đêm ngày 30/7 rạng sáng ngày 31/7, Ban chuyên án đã triển khai nhiều tổ công tác thực hiện khám xét 11 địa điểm, gồm 9 điểm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, 2 điểm ở Đồng Nai, thu giữ 19 bánh heroin, 120 kg ma túy các loại, bắt giữ 15 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật khác.

Theo thống kê của Ban chuyên án, đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ được 22 đối tượng, thu giữ 158 kg ma túy tổng hợp, 19 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác. Vụ việc đang được Ban chuyên án mở rộng điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Bí quyết thành công của chiến công kép…

Chia sẻ về bí quyết thành công của chuyên án này, theo Cục Điều tra chống buôn lậu, phải khẳng định đây là chuyên án điển hình về công tác phối hợp đồng bộ.

Thứ nhất, là đồng bộ từ công tác phối hợp chỉ đạo của tư lệnh ba ngành Công an – Hải quan – Biên phòng trong suốt quá trình đấu tranh triệt phá thành công chuyên án từ khi triển khai đến các tình huống phát sinh. Thứ hai, công tác phối kết hợp đồng bộ và hiệu quả của các đơn vị nghiệp vụ của Cục C04, Bộ Công an, Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng với các lực lượng chức năng được tổ chức rất công phu.

Trong cùng thời điểm đánh án có sự tham gia của nhiều tổ công tác, đồng loạt tiến hành khám xét hơn 10 địa điểm trong đêm, tiếp cận các đối tượng trên nhiều địa bàn cách nhau hàng trăm km, mặt khác đòi hỏi tính bảo mật cao. Hơn nữa đây là đường dây vận chuyển ma túy trái phép do cựu cảnh sát Hàn Quốc cầm đầu đã bị triệt phá vào ngày 18/7 nên việc mở rộng điều tra và tiếp tục phá án, bắt giữ được lượng ma túy lớn xứng đáng là chiến công kép của Ban chuyên án.

Để có sự thành công của chuyên án nêu trên, còn xuất phát từ sự chỉ đạo chặt chẽ, sát sao của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, lãnh đạo Cục Điều tra chống buôn lậu trong công tác tăng cường kiểm soát phòng chống ma túy trong địa bàn hoạt động hải quan, đặc biệt là công tác xây dựng chuyên án kiểm tra hàng nhập lậu qua các cửa khẩu miền Tây về tập kết tại TP. Hồ Chí Minh tiêu thụ..

Sự thành công của chuyên án cho thấy sự mưu trí, dũng cảm, sáng tạo, kiên trì, không quản ngại khó khăn gian khổ của các lực lượng phá án trong thời gian dài, triệt để tuân theo kế hoạch đề ra trong mọi giai đoạn, hiệp đồng tác chiến “ăn ý” giữa các lực lượng để có thể bắt giữ được toàn bộ đường dây xuyên quốc gia, thu giữ được số lượng ma túy đặc biệt lớn, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng đấu tranh và nhân dân trong quá trình phá án./.

Ngọc Linh

Nguồn Thời báo Tài chính: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/xa-hoi/2020-08-02/mo-rong-dieu-tra-duong-day-buon-lau-do-cuu-canh-sat-han-quoc-cam-dau-pha-an-xuyen-dem-30-7-90379.aspx