Mở rộng điều tra đường dây bán thuốc lắc vào quán bar, vũ trường quy mô lớn

Ngày 12.4, Công an Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) cho hay liên quan đến một đường dây bán thuốc lắc vào quán bar, vũ trường quy mô lớn, lực lượng chức năng đã bắt 9 người có liên quan.

Duy bị bắt giữ - Ảnh: Nguyễn Tú

Đường dây này do Nguyễn Thanh Duy (27 tuổi, ngụ H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) cầm đầu. Duy làm bộ phận chăm sóc khách hàng của bar đường Triệu Nữ Vương (Q.Hải Châu).

Lợi dụng đặc thù thường xuyên tiếp khách đi bar, Duy đặt mua thuốc lắc ở phía bắc rồi đưa về Đà Nẵng bán lẻ cho khách ở các quán bar.

Đức bị bắt giữ - Ảnh: Nguyễn Tú

Huy khai nhận có đêm bán đến 200 - 300 viên thuốc lắc. Tối 30.3, khi Huy thông qua dịch vụ giao nhận, nhận 1 gói 500 viên thuốc lắc trước K32 Phạm Văn Nghị (Q.Hải Châu), thì bị bắt quả tang.

Sau khi Duy bị bắt, nguồn thuốc lắc cung cấp cho vũ trường khan hiếm, có lúc giá cao gấp đôi nên nhiều chân rết đàn em của Duy trỗi dậy cầm đầu đường dây.

Khuya 9.4, Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Văn Đức (23 tuổi, ngụ P.Cẩm Phô, Hội An) đang chở vợ là Trần Thị Bảo T. (22 tuổi) mang theo 4 viên thuốc lắc chuẩn bị vào vũ trường.

Thuốc lắc và CMND Nguyễn Thanh Duy - Ảnh: Nguyễn Tú

Từ lời khai của Đức, Công an Q.Hải Châu bắt tiếp Mai Xuân Thuận (22 tuổi, ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) cùng Nguyễn Thị Thùy Linh (26 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) đang mang 15 viên thuốc lắc đi bán.

Thuận là “người kế vị” đường dây của Duy, cũng đã có tiền án 6 tháng tù tội trộm cắp tài sản. Liên quan đường dây, Công an Q.Hải Châu hiện bắt thêm 6 nghi phạm, tổng cộng 11 người trong đường dây này. Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra.

Nguyễn Tú

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/mo-rong-dieu-tra-duong-day-ban-thuoc-lac-vao-quan-bar-vu-truong-quy-mo-lon-951800.html