Mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội

Năm 2021, ngành Bảo hiểm xã hội Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm thu hút nhiều người tham gia, mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội.

Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động tại Sàn giao dịch việc làm Hà Nội (số 144 Trần Phú, quận Hà Đông). Ảnh: Minh Vũ

Nhìn lại năm 2020 có thể thấy, các chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng đi vào đời sống, được người dân Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. Toàn thành phố có gần 1,8 triệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bằng 38,4% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 2,1% so với năm 2019). Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp hơn 1,73 triệu người, bằng 36% lực lượng lao động trong độ tuổi (tăng 5,5% so với năm 2019). Số người tham gia bảo hiểm y tế tiếp tục đà tăng với gần 7,24 triệu người tham gia, đạt tỷ lệ bao phủ 90,1% dân số ở Thủ đô, tăng 3,4% so với năm 2019. Đặc biệt, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, bảo hiểm xã hội tự nguyện vẫn đạt tốc độ tăng 37,6%, vượt 7,6% so với chỉ tiêu…

Việc mở rộng đối tượng tham gia các chính sách bảo hiểm đã, đang góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, trú tại tổ dân phố 5, phường Giang Biên (quận Long Biên), chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu về chính sách, tôi đã tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện từ tháng 7-2020 để có lương hưu khi hết tuổi lao động”. Còn chị Trần Thị Quyên, trú tại tổ dân phố 12, phường Phú Lương (quận Hà Đông) cho hay: “Trước đây, tôi là giáo viên dạy tiếng Nhật tại Công ty cổ phần DeCo quốc tế, hoạt động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Năm 2020, việc đưa người lao động ra nước ngoài làm việc bị đình trệ, khiến tôi và một số người lao động khác bị mất việc làm. Tuy nhiên, chúng tôi đã có chính sách bảo hiểm thất nghiệp làm “phao cứu sinh” để vượt qua giai đoạn khó khăn”.

Thực tế, tính ưu việt của chính sách bảo hiểm xã hội ngày càng được khẳng định. Tuy nhiên, đến thời điểm này, toàn thành phố vẫn còn gần 10% dân số chưa tham gia bảo hiểm y tế; gần 5% người lao động thuộc diện bắt buộc tham gia chưa tiếp cận với chính sách bảo hiểm xã hội. Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn ít so với lực lượng lao động làm công việc tự do (hiện mới có gần 50.000 người tham gia). Đáng quan tâm hơn, tỷ lệ nợ đóng bảo hiểm xã hội chưa được khắc phục triệt để, ảnh hưởng đến quyền lợi của không ít người lao động.

Để mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, năm 2021, các cơ quan Bảo hiểm xã hội trên địa bàn Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thu hút người dân tham gia. Theo bà Lê Ngọc Anh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Thanh Xuân, ngay từ đầu năm, các cơ quan chức năng trên địa bàn quận đã tập trung kiểm tra, phân loại đơn vị nợ để có giải pháp đôn đốc thu, giảm tình trạng nợ đóng bảo hiểm xã hội. Ngoài ra, quận Thanh Xuân còn tiến hành rà soát các cơ sở kinh doanh có sử dụng lao động, làm cơ sở cho việc khai thác, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Hướng tới việc gia tăng số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ông Vũ Hoàng Thanh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Ba Vì cho hay: “Chúng tôi phối hợp với các phòng, ban liên quan và các xã, thị trấn tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, nhiều hội nghị ở cơ sở để giải thích cho người dân hiểu rõ hơn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện”.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia, đồng thời bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng cho họ, ông Nguyễn Đức Hòa, Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, toàn ngành tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai dịch vụ công mức độ 4; tăng cường giao dịch điện tử giữa người dân với cơ quan chức năng. Việc đôn đốc thu, kiểm tra, xử lý đơn vị nợ đóng bảo hiểm xã hội tiếp tục được các cơ quan chức năng quan tâm thực hiện. Phấn đấu đến cuối năm 2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trên địa bàn thành phố đạt ít nhất 39% lực lượng lao động trong độ tuổi; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt ít nhất 37% lực lượng lao động trong độ tuổi; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 91,5% dân số…

Hà Hiền

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/989568/mo-rong-dien-bao-phu-bao-hiem-xa-hoi