Mở rộng chuyên án cá độ bóng đá triệu đô tại TP Đà Nẵng: Bắt tạm giam 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, chiều 6-5, CATP Đà Nẵng tổ chức lực lượng triệt phá thành công chuyên án 419T, chặt đứt đường dây cờ bạc dưới hình thức cá độ bóng đá có số tiền ăn thua lên đến gần 1 triệu USD (980.744 USD). Quá trình đấu tranh mở rộng, đến ngày 22-5, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng có đủ cơ sở ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam cùng thời hạn 4 tháng đối với 4 đối tượng là Hồ Văn Linh (1986, trú P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Tú (1988, trú K51/9 Bế Văn Đàn, TP Đà Nẵng), Lê Anh Thịnh (1985, trú Nghệ An) và Lê Nguyên Đức (1991, trú P.Tân Chính, Q.Thanh Khê) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi “Tổ chức đánh bạc” được quy định tại điều 322 BLHS. Lời khai ban đầu của các đối tượng thể hiện, Hồ Văn Linh là kẻ chủ mưu, cầm đầu đường dây cá độ bóng đá này tại TP Đà Nẵng, thu hút nhiều con bạc tham gia.

Cơ quan CSĐT Công bố lệnh khám xét nơi ở của Hồ Văn Linh.

Cơ quan CSĐT Công bố lệnh khám xét nơi ở của Hồ Văn Linh.

Theo Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng, ngoài khởi tố 4 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc, BCA 419T tiếp tục triệu tập làm việc với hàng chục đối tượng liên quan khác. Tính đến ngày 22-5, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã tạm giữ của các đối tượng liên quan đến đường dây cá độ bóng đá này 4.800 USD, 418 triệu đồng, 11 ĐTDĐ, 2 máy tính, 1 máy Ipad, 3.743 trang mạng cá độ với số tiền cá độ thể hiện lên đến 980.744 USD, 1 súng bắn đạn cao su kèm theo 5 viên đạn, 1 lựu đạn mỏ vịt, 1 két sắt, 3 kiếm, 2 roi điện và nhiều đồ vật, tài liệu khác. Vụ việc hiện đang được tiếp tục đấu tranh mở rộng, Công an TP Đà Nẵng sẽ kiên quyết xử lý tất cả những người liên quan theo đúng quy định pháp luật.

Từ trái sang là các đối tượng Hồ Văn Linh, Lê Nguyên Đức, Nguyễn Văn Tú, Lê Anh Thịnh.

NGUYÊN THẢO

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_206643_.aspx