Mở rộng chuyên án 021A: Bắt thêm 8 đối tượng liên quan

Sáng 22-5, Trung tá Vũ Xuân Đại, Đoàn trưởng Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm (PCMT&TP) miền Nam (Đoàn 3), Cục PCMT&TP BĐBP cho biết, theo đề nghị của Ban Chuyên án 021A, Công an tỉnh Svay Rieng, Campuchia đã truy xét, bắt giữ thêm 8 đối tượng người Campuchia có liên quan đến đường dây vận chuyển 20 bánh heroin và 57 kg ma túy. Trong đó có đối tượng nữ tên Xôm Rưm (tên gọi khác là Rô Em), 57 tuổi, ngụ tại huyện Svay Ch'rum, tỉnh Svay Rieng. Đối tượng Xôm Rưm là người trực tiếp gặp gỡ, liên hệ và thuê Trương Quốc Cường vận chuyển ma túy từ biên giới Long An lên TP Hồ Chí Minh.

Trương Quốc Cường (áo đỏ), cùng tang vật lúc mới bị bắt. Ảnh: Phương Vy

Trương Quốc Cường (áo đỏ), cùng tang vật lúc mới bị bắt. Ảnh: Phương Vy

Theo đó, trưa 12-5, tại xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An, Đoàn 3 chủ trì phối hợp với Cục C04, Bộ Công an và BĐBP Long An tổ chức đấu tranh thành công chuyên án 021A, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ. Đối tượng Trương Quốc Cường (SN 1978, trú tại xã Khánh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) đã bị bắt giữ tại hiện trường cùng chiếc xe ô tô chở 20 bánh heroin và gần 57 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 14-5, Phân Viện khoa học hình sự, Bộ Công an có kết quả giám định cụ thể về số ma túy bị bắt quả tang trong chuyên án 021A như sau: heroin là 6,986kg; ketamine là 36,781kg; methamphetamine là 19,942kg. Tổng trọng lượng cả 3 loại là 63,709kg.

Ngày 17-5, Đoàn 3 đã bàn giao đối tượng Trương Quốc Cường cùng tang vật và hồ sơ vụ án cho Công an tỉnh Long An theo đúng quy định. Trước đó, Đoàn trưởng Đoàn 3 cũng đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với Trương Quốc Cường về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy” (khoản 4, điều 250, Bộ luật Hình sự năm 2015)

Phương Vy

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mo-rong-chuyen-an-021a-bat-them-8-doi-tuong-lien-quan/