Mở rộng bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước từ 300 giường lên 600 giường bệnh

Ngày 17-9 -2020, tại Đồng Xoài, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước từ 300 lên 600 giường bệnh trị giá 700 tỷ đồng

Ngày 17-9 -2020, tại Đồng Xoài, UBND tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước từ 300 lên 600 giường bệnh trị giá 700 tỷ đồng

Lúc 8h20 ngày 17-9-2020 tại tỉnh Bình Phước đã tổ chức lễ khánh thành nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Về dự có đồng chí Nguyễn Chí Dũng- bộ trưởng bộ Kế Hoạch và đầu tư, ông Nguyễn Văn Lợi bí thư tỉnh ủy, bà Trần Tuệ Hiền chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước.

Ảnh: Lễ cắt băng khánh thành khai trường BV

Ảnh: Lễ cắt băng khánh thành khai trường BV

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước là công trình dân dụng – công trình y tế cấp II được xây dựng trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa tỉnh cũ tọa (tại phường Tiến Thành, thành phố Đồng Xoài) do Ban quản lý dự án tỉnh làm chủ đầu tư với tổng giá trị 700 tỷ đồng. Bệnh viện được xây mới khối nhà khám và điều trị công suất 315 giường bệnh với diện tích sàn là 28.962,71 m2 gồm cấp cứu, khu khám đa khoa, điều trị ngoại trú, , hồi sức tích cực, chống độc, chẩn đoán xét nghiệm, thăm dò chức năng… và nâng cấp một số công trình phụ trợ như sân đường bêtông, hệ thống cấp thoát nước, vườn hoa cây xanh.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cũ được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2002 với quy mô thiết kế ban đầu 300 giường nên chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân, do đó, công trình nâng cấp đi vào hoạt động sẽ khắc phục tình trạng quá tải giường bệnh trong nhiều năm qua, nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Thanh Tuyền / VPĐD Lâm Đồng

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/mo-rong-benh-vien-da-khoa-tinh-binh-phuoc-tu-300-giuong-len-600-giuong-benh-11609/