Mở những vùng đất mới

Viettel, Vinamilk, FPT… từng là những doanh nghiệp tiên phong giương cao ngọn cờ Việt Nam ra thị trường nước ngoài và Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) vừa ký kết được kỳ vọng sẽ nối dài những 'tiếng chuông' vang lên ở xứ người trong bối cảnh thương hiệu quốc gia Việt Nam được khẳng định hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, khi việc giảm bớt các rào cản nội bộ và thuế quan trong khuôn khổ RCEP sẽ giúp các khâu sản xuất khác nhau của cùng một mặt hàng có thể diễn ra ở 15 nền kinh tế thành viên.

Còn nhớ trước đây, Công ty cổ phần Dược Hậu Giang, Simco Sông Đà, Hoàng Anh Gia Lai…từng nuôi tham vọng đầu tư lớn sang Myanmar nhưng vì nhiều lý do khách quan đã phải dừng lại.

Nay RCEP đem đến những cơ hội cụ thể hơn, bởi hiệp định này không chỉ bao hàm các sản phẩm nông nghiệp hay các mặt hàng sản xuất và lắp ráp, mà còn cả dịch vụ, lao động và thương mại điện tử, lĩnh vực vốn dĩ nhạy cảm nhưng có khả năng mang lại giá trị gia tăng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0 đang bùng nổ.

Đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp khiến triển vọng kinh doanh trong những năm tới còn nhiều điều khó đoán định. Do đó, ngoài câu chuyện tối ưu chi phí, tối ưu hóa các quy trình, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp được khuyến nghị hãy tập trung săn tìm cơ hội và mạnh dạn đi theo những cơ hội đã mở ra.

Một thị trường hơn 3 tỷ người và khoảng 32% GDP toàn cầu đã rộng cửa hơn. Dòng vốn đầu tư từ các nước thành viên vào Việt Nam dự kiến sẽ tăng mạnh, hàng hóa, dịch vụ có khả năng cạnh tranh quốc tế sẽ được hoan nghênh trên toàn khu vực RCEP.

Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận rằng, những sản phẩm, dịch vụ không thể cạnh tranh sẽ bị đào thải khỏi thị trường. Đây là những xu hướng doanh nghiệp cần nắm bắt, thích ứng để mỗi thực thể kinh doanh và cả nền kinh tế đều có thể cùng hưởng lợi.

Thực tế và những câu chuyện được chia sẻ qua các sự kiện, hội nghị nhân tuần lễ cấp cao ASEAN diễn ra mới đây ở Hà Nội đã cho thấy, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong khu vực phải đóng cửa, ngừng sản xuất, cũng có rất nhiều doanh nghiệp bằng lịch sử phát triển bền vững và những giải pháp riêng của mình đã nắm bắt và tận dụng được các cơ hội kinh doanh mới, từ đó không chỉ duy trì hoạt động mà còn đóng góp thiết thực cho xã hội.

Chọn chủ đề "Mở những vùng đất mới" trở thành tiêu điểm của số báo này, Đầu tư Chứng khoán mong muốn doanh nghiệp và nhà đầu tư có thêm thông tin, để phần nào thấy được các xu hướng mới từ RCEP, một trong những hiệp định thương mại quan trọng nhất mà Việt Nam từng ký kết.

Đó có thể là những sắc thuế mới, sự dịch chuyển đầu tư thương mại, các mô hình kinh doanh mới…Dũng cảm bước đi đột phá, ra khỏi vùng an toàn, một ngày không xa thành quả ngọt ngào sẽ tới.

Người quan sát

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/mo-nhung-vung-dat-moi-post255602.html