Mở mộ vua Tutankhamun, chuyên gia cực sốc với cách ướp xác lạ lùng

Cách đây 100 năm, lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun được tìm thấy nguyên vẹn. Nhờ vậy, xác ướp nhà vua hé lộ cách ướp xác vô cùng độc lạ.

Năm 1922, nhóm của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun ở Thung lũng các vị Vua trong tình trạng nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mộ tặc xâm phạm.

Năm 1922, nhóm của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun ở Thung lũng các vị Vua trong tình trạng nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mộ tặc xâm phạm.

Năm 1922, nhóm của nhà khảo cổ học người Anh Howard Carter phát hiện lăng mộ của pharaoh Ai Cập Tutankhamun ở Thung lũng các vị Vua trong tình trạng nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị mộ tặc xâm phạm.

Trong số các khám phá quan trong nhất tại lăng mộ hoàng gia này, các chuyên gia chú ý đến xác ướp nhà vua Tutankhamun được đặt trong 3 lớp quan tài bằng vàng, đá granite và gỗ mạ vàng.

Khi kiểm tra xác ướp Tutankhamun, các chuyên gia phát hiện thi hài nhà vua nổi tiếng Ai Cập cổ đại được phủ trong dung dịch màu đen, không có trái tim và "của quý" được dựng đứng ở góc 90 độ. Đây là cách ướp xác vô cùng độc lạ.

Đầu tiên là chất nhựa lỏng màu đen được sử dụng nhiều một cách bất thường. Chúng được đổ vào quan tài và xác ướp của Tutankhamun quá nhiều khiến thi hài nhà vua bị hư hại không nhỏ.

Thậm chí, các nhà nghiên cứu tìm ra bằng chứng cho thấy chất nhựa lỏng màu đen đó được đổ vào hộp sọ của vua Tutankhamun 2 lần thay vì một lần như bình thường. Theo ước tính của các chuyên gia, thợ ướp xác đã sử dụng 20 lít chất lỏng trên để bảo quản thi hài vua Tutankhamun.

Thêm nữa, kết quả chụp X-quang cho thấy xác ướp của Tutankhamun không có trái tim bên trong. Đây là điều trái với tập tục truyền thống. Bởi lẽ, người Ai Cập cổ đại tin rằng, khi bước sang thế giới bên kia, trái tim được giữ lại trong thi hài người chết thay vì lấy ra như các cơ quan nội tạng khác rồi ướp xác và đặt trong những chiếc lọ nhỏ.

Điều này khiến các nhà nghiên cứu suy đoán có thể những người thợ ướp xác đã vô tình làm hỏng trái tim của Tutankhamun. Do đó, họ đã đặt một mặt đá hình bọ hung vào vị trí của trái tim.

Cuối cùng, "của quý" của Tutankhamun được dựng đứng ở góc 90 độ. Qua các nghiên cứu, các chuyên gia cho rằng, thợ ướp xác làm như vậy nhằm tạo hình ảnh nhà vua giống với thần Osiris - vị thần cai quản địa ngục trong thần thoại Ai Cập.

Giáo sư Salima Ikram cho hay việc dựng đứng "của quý" của pharaoh Tutankhamun có thể để gợi nhớ đến thần Osiris. Việc phủ chất lỏng màu đen lên xác ướp là nhằm biến màu da của nhà vua quá cố giống vị thần trên. Tương tự, không có trái tim trong xác ướp nhà vua xuất phát từ thần thoại Ai Cập mô tả trái tim của thần Osiris bị người em - thần Seth lấy mất.

Mời độc giả xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV24.

Tâm Anh (theo Ancient origins)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/mo-mo-vua-tutankhamun-chuyen-gia-cuc-soc-voi-cach-uop-xac-la-lung-1731160.html