Mờ mắt ở cửa hàng miễn thuế, cơ trưởng bị đình chỉ vì thó đồ

Các cửa hàng miễn thuế tại sân bay Sydney là sức hút quá lớn với một quản lý, cơ trưởng của Air India, khiến ông này không thể cưỡng lại việc cầm đồ mà quên trả tiền ở đây.

Theo thông báo của hãng, cơ trưởng Rohit Bhasin, đồng thời là giám đốc vùng của Air India, đã lấy trộm một chiếc ví tại một cửa hàng ở sân bay quốc tế Sydney, Australia.

Ông Bhasin, được giao lái chuyến bay của hãng từ Sydney tới Ấn Độ, bị một đồng nghiệp phát hiện và báo cáo hành vi sai trái này tới cấp trên.

Theo RT, ông Bhasin xác nhận có ghé qua cửa hàng túi và phụ kiện ở sân bay Sydney để mua quà cho con dâu. Giải thích về hành động sai trái của mình, ông này nói, lúc đó “bị quá vui” vì biết tin trở thành ông nội.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Air India đã đình chỉ cơ trưởng trên và mở điều tra về vụ việc này. Hãng này cho biết sẽ không trả lương cho ông Bhasin ngoại trừ tạm ứng trợ cấp trong khi chờ kết luận điều tra.

Ngoài ra, ông Bhasin còn bị cấm đi vào trụ sở của Air India nếu không được phép của ban quản lý, và phải nộp thẻ căn cước.

Câu chuyện trên là một vụ việc khác thường vì các phi công của Air India có uy tín trong thế giới hàng không.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/the-gioi-do-day/mo-mat-o-cua-hang-mien-thue-co-truong-bi-dinh-chi-vi-tho-do-544422.html