Mở màn SEA Games 30, U22 Việt Nam đấu U22 Brunei, thầy Park sẽ 'cất' những trụ cột?

Trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu 1 ngày, HLV Park Hang-seo cho biết ông sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi để dành sức cho các trận đấu quan trọng.

Đội tuyển U22 Việt Nam sẽ khởi đầu chiến dịch giành vàng ở SEA Games 30 bằng trận đấu với U22 Brunei vào lúc 15h chiều nay (25/11) theo giờ Việt Nam trên sân Binan Football.

Trong trận đấu này, U22 Việt Nam được đánh giá cao hơn rất nhiều so với đối thủ, vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo rất tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trước U22 Brunei.

Trả lời trong cuộc họp báo trước trận đấu (chiều hôm qua, 24/11), HLV người Hàn Quốc cho biết ông sẽ cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi, dành sức cho các trận đấu quan trọng.

"Tôi đã dự tính ngày mai sẽ không đưa các cầu thủ chủ chốt vào trận đấu này, bởi như chúng ta đã biết, một số cầu thủ chủ chốt, nhất là các tuyển thủ đã chơi liên tục tại các giải trong nước và các trận đội tuyển, về tinh thần và thể lực đều chưa hồi phục hoàn toàn. Chúng tôi dự tính vậy, nhưng có thể tùy theo tình huống trên sân mà có thể có sự thay đổi”, HLV Park Hang-seo cho biết.

HLV Park Hang-seo bày tỏ rất tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trước U22 Brunei.

HLV Park Hang-seo bày tỏ rất tự tin sẽ giành trọn 3 điểm trước U22 Brunei.

Dù hiểu được tầm quan trọng của việc ghi nhiều bàn thắng sẽ quyết định đến thứ hạng trong bảng đấu, nhưng ông Park vẫn một lần nữa khẳng định, vì thể lực của các học trò ông sẽ không "bất chấp" để giành kết quả cao.

"Vì yếu tố này mà chúng ta đưa các cầu thủ chủ chốt vào thi đấu có thể khiến họ chấn thương. Tất nhiên việc này có hai mặt và tôi sẽ phải tính toán hợp lý nhất. Chúng ta phải đá 5 trận nên cần xoay tua cầu thủ hợp lý. Việc ghi nhiều bàn thắng là quan trọng, nhưng quan trọng hơn, chúng ta phải giữ các cầu thủ không chấn thương. Tôi muốn họ duy trì phong độ tốt nhất, đây là điều chúng ta hết sức lưu ý”, HLV Park Hang-seo khẳng định.

Với những chia sẻ trên của thầy Park, người hâm mộ dễ dàng có thể nhận ra ngày mai trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam sẽ không có những cái tên như Quang Hải, Văn Hậu, Trọng Hoàng và Hùng Dũng.

Để giữ sức cho các trận đấu quan trọng hơn, Quang Hải sẽ được nghỉ ngơi trong trận đấu gặp Brunei.

Việc không đưa ra đội hình mạnh nhất trong trận đấu đầu tiên sẽ khiến U22 Việt Nam gặp nhiều bất lợi bởi dù chỉ gặp một đối thủ tương đối yếu như Brunei, song "rồng vàng" đang nằm cùng bảng với các đối thủ mạnh là Thái Lan và Indonesia. Không có đội hình mạnh nhất sẽ khó ghi được nhiều bàn thắng, từ đó kéo giảm chỉ số phụ (để so sánh giữa các đội khi bằng điểm nhau).

Trọng Hoàng - "Người không phổi" của đội tuyển Việt Nam cũng sẽ được HLV Park Hang-seo cho nghỉ ngơi để chuẩn bị cho các trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam.

Trận đấu khai màn bảng B giữa U22 Việt Nam và U22 Brunei sẽ diễn ra vào lúc 15h ngày 25/11 theo giờ Việt Nam trên sân Binan Football. U22 Việt Nam sẽ xuất trận trong trang phục màu đỏ truyền thống.

Anh Hùng

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/mo-man-sea-games-30-u22-viet-nam-dau-u22-brunei-thay-park-se-cat-nhung-tru-cot-post322251.info