Mở lớp xóa mù chữ cho phụ nữ vùng biên

20 học viên là phụ nữ người Mông xã vùng cao biên giới của huyện Kỳ Sơn đã tham gia lớp học xóa mù chữ.

Ngày 27/3, tại bản Na Cáng (xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn), Trường Tiểu học Na Ngoi 2 đã phối hợp với Hội phụ nữ xã Na Ngoi tổ chức khai giảng lớp học xóa mù chữ cho 20 học viên là phụ nữ người Mông trên địa bàn xã chưa từng đi học hoặc đã học nhưng nghỉ giữa chừng, bị tái mù. Các học viên có độ tuổi từ 20-50 tuổi.

Học viên chủ yếu là những phụ nữ người Mông có tuổi đời từ 20-50 tuổi. Ảnh: Đào Thọ

Theo kế hoạch, lớp học sẽ hoạt động vào ban đêm từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần nhằm tạo điều kiện cho chị em có thời gian làm việc nhà, lên nương rẫy. Được biết đây là lớp học thứ 3 do Trường Tiểu học Na Ngoi 2 mở trên địa bàn xã.

Đào Thọ

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/mo-lop-xoa-mu-chu-cho-phu-nu-vung-bien-190186.html