Mở lớp Cao cấp chính trị đầu tiên tại miền Trung-Tây Nguyên sau dịch

Lớp học quy tụ 59 học viên từ các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức khối Đảng, đoàn thể, mặt trận, các địa phương trong tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Định Phan Văn Huệ. (Nguồn: tuoitrebinhdinh.vn)

Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Định Phan Văn Huệ. (Nguồn: tuoitrebinhdinh.vn)

Ngày 11/11, tại Trường Chính trị tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn, Tỉnh ủy Bình Định và Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 3 đã tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị K18, hệ không tập trung, khóa học 2020-2022.

Lớp học quy tụ 59 học viên từ các sở, ban, ngành, các cơ quan, tổ chức khối Đảng, đoàn thể, mặt trận, các địa phương trong tỉnh và cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Đây là lớp Cao cấp lý luận chính trị đầu tiên được tổ chức tại Khu vực miền Trung-Tây Nguyên sau các đợt giãn cách xã hội vì dịch COVID-19, cũng là lớp đầu tiên thực hiện theo quy định mới từ 60 học viên trở xuống.

Hiệu trưởng trường Chính trị tỉnh Bình Định Phan Văn Huệ cho biết: Lớp Cao cấp lý luận Chính trị K18, hệ không tập trung lần này được tổ chức nhằm đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực quản lý cho tỉnh Bình Định.

Chương trình đào tạo được thực hiện theo quyết định số 3092/QĐ-HVCTQG, ngày 24/7/2017 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Chương trình có 19 môn học, 6 chuyên đề cùng với chuyến đi học tập thực tế.

Các cán bộ, học viên được trang bị một số nền tảng về lý luận chính trị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ tại đơn vị; đồng thời góp phần nhận diện, phản bác các luận điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch hiện nay.

Sau lễ khai giảng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Văn Đính, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia khu vực 3 đã truyền đạt tới các học viên nội dung Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”./.

Phạm Kha (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mo-lop-cao-cap-chinh-tri-dau-tien-tai-mien-trungtay-nguyen-sau-dich/676385.vnp