Mở lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ cho cán bộ ngoại giao ở nước ngoài bằng hình thức trực tuyến

Chiều 19/1, Bộ Ngoại giao phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương theo hình thức đào tạo từ xa.

Lớp học dành cho cán bộ của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành đang công tác nhiệm kỳ tại các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, nhằm đáp ứng tiêu chuẩn bổ nhiệm, bổ nhiệm lại sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Đến dự Lễ khai giảng có PGS.TS Lương Thanh Cường, Phó Giám đốc Học viện Hành chính Quốc gia; TS Lại Đức Vượng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo cán bộ công chức, viên chức, Bộ Nội vụ. Về phía Bộ Ngoại giao có Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Phạm Quang Hiệu và 102 học viên.

PGS.TS Lương Thanh Cường cho biết, chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương được Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành kèm theo Quyết định số 1056 ngày 2/12/2019. Đối tượng bồi dưỡng là công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương; người được quy hoạch lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương theo hình thức đào tạo từ xa.

Khai giảng Lớp bồi dưỡng lãnh đạo quản lý cấp Vụ và tương đương theo hình thức đào tạo từ xa.

Mục tiêu chung của chương trình nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức về quản lý nhà nước và kỹ năng lãnh đạo, quản lý; góp phần củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tham mưu, quản lý, điều hành của lãnh đạo, quản lý cấp Vụ và tương đương.

PGS Cường đề nghị các học viên nghiêm túc chấp hành quy chế học tập, chủ động và tích cực tham gia trao dồi, thảo luận để làm rõ các vấn đề thuộc về chương trình và các vấn đề thực tiễn gắn với nhiệm vụ công tác.

Đồng chí Phạm Quang Hiệu đánh giá cao sáng kiến của Bộ Nội vụ trong việc áp dụng hình thức đào tạo mới, khắc phục được những khó khăn về khoảng cách địa lý và đặc biệt là tình hình dịch bệnh đang diễn ra phức tạp ở nhiều nước, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của đông đảo cán bộ ngoại giao.

Lớp học đã nhận được sự hưởng ứng của cán bộ tại các cơ quan đại diện. Do chênh lệch múi giờ giữa các nước và do yêu cầu quản lý lớp, Ban tổ chức đã chia thành 3 lớp, mỗi lớp khoảng 50 học viên. Bên cạnh đó, để phù hợp với điều kiện học từ xa, sự khác biệt về múi giờ, Học viện đã rất nỗ lực điều chỉnh chương trình lớp học, hình thức kiểm tra thuận lợi, phù hợp với tình hình thực tế.

Chương trình bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp Vụ gồm 15 chuyên đề (trong đó có 4 chuyên đề về kiến thức chung, 7 chuyên đề về kỹ năng lãnh đạo, quản lý và 4 chuyên đề báo cáo (nội dung chuyên đề báo cáo tự chọn phù họp với từng đối tượng học viên).

Trong quá trình nghiên cứu, học tập, học viên có 2 bài kiểm tra trắc nghiệm và đi nghiên cứu thực tế. Nhưng ở khóa học đặc biệt này, chương trình đi nghiên cứu thực tế được thay thế bằng 2 báo cáo thực tế.

PV

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/mo-lop-boi-duong-lanh-dao-quan-ly-cap-vu-cho-can-bo-ngoai-giao-o-nuoc-ngoai-bang-hinh-thuc-truc-tuyen-707521.html