Mổ lấy thai thành công cho sản phụ ở khu chung cư bị phong tỏa

Sáng 18-5, trao đổi báo SGGP, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca mổ cho một sản phụ là người dân khu chung cư 12T3, nơi đang bị phong tỏa vì có bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Theo đó, nữ bệnh nhân tên Đ.N.T.L. (20 tuổi, trú tại khu chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Nhận được tin báo, lúc 6 giờ 15 phút ngày 18-5, các bác sĩ khoa sản Trung tâm y tế quận Sơn Trà đến ngay khu chung cư. Bệnh nhân được chẩn đoán thai 39 tuần, thai lần 2 đủ tháng, chuyển dạ ngôi đầu, có vết mổ cũ từ 2 năm trước.

Các y, bác sĩ mổ lấy thai. Ảnh: TTYT quận Sơn Trà

Các y, bác sĩ mổ lấy thai. Ảnh: TTYT quận Sơn Trà

Sau khi chẩn đoán, các y, bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật mổ lấy thai. Ban đầu định lập phòng sinh ngay tại chung cư 12T3, tuy nhiên khi khám kỹ, các bác sĩ nhận thấy sản phụ này đã mổ 1 lần, nguy cơ cao nên được đưa về Trung tâm y tế quận Sơn Trà.

Tại trung tâm, bệnh nhân được chuyển mổ lúc 6 giờ 30 phút ngày 18-5, đón bé trai nặng 2,6kg. Hiện sức khỏe hai mẹ con ổn định. Sản phụ đang được chăm sóc tại khu hồi sức riêng biệt tại trung tâm.

“Bệnh nhân ở khu vực phong tỏa, do vậy tất cả kíp mổ phải mặc đồ bảo hộ. Ca mổ tiến hành nhanh trong vòng chưa đầy 40 phút”, bác sĩ Phạm Hồng Nam chia sẻ.

Sau khi mổ cho sản phụ, Trung tâm y tế quận Sơn Trà tiến hành phun khử khuẩn, chiếu tia cực tím toàn bộ khu vực.

>>> Clip đưa sản phụ đến Trung tâm y tế quận Sơn Trà để mổ lấy thai:

XUÂN QUỲNH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/mo-lay-thai-thanh-cong-cho-san-phu-o-khu-chung-cu-bi-phong-toa-732678.html