Mở lại một cửa khẩu biên giới giữa Liban và Syria sau 5 năm

Giới chức hai nước thông báo sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu mà phía Liban gọi là Al-Qaa còn phía Syria gọi là Jussiyeh vào sáng 15/12.

Cửa khẩu Al-Qaa/Jussiyeh. (Nguồn: AFP)

Cửa khẩu Al-Qaa/Jussiyeh. (Nguồn: AFP)

Liban và Syria thông báo sẽ mở lại một cửa khẩu biên giới giữa hai nước sau 5 năm đóng cửa.

Giới chức hai nước thông báo sẽ mở cửa trở lại cửa khẩu mà phía Liban gọi là Al-Qaa còn phía Syria gọi là Jussiyeh vào sáng 15/12.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liban, Thiếu tướng Abbas Ibrahim nhấn mạnh quyết định này đánh dấu thời khắc quan trọng sau khi cửa khẩu biên giới trên bị đóng cửa do khủng bố hoành hành.

Quyết định này được tiến hành tại thời điểm các lực lượng của Chính phủ Syria, quân đội Liban và các tay súng Hezbollah đã đánh bật các phần tử thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng khỏi đây.

Cửa khẩu Al-Qaa/Jussiyeh bị đóng cửa vào năm 2012, trùng với thời điểm nổ ra các cuộc xung đột giữa quân đội Chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad và các tay súng tìm cách lật đổ nhà lãnh đạo này.

Đây là một trong 5 cửa khẩu biên giới giữa Liban và Syria tạm thời bị đóng cửa do chiến tranh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/mo-lai-mot-cua-khau-bien-gioi-giua-liban-va-syria-sau-5-nam/479779.vnp