Mổ khẩn cấp cứu bé trai 9 tuổi bị đâm thủng tim

Bé trai được người nhà đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bất động bên chiếc kéo và vết thương chảy máu ở vùng ngực.

Ngày 2/7, bác sĩ Trần Thanh Trí, Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhi đồng 2, TP.HCM, cho biết các bác sĩ vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ liên viện, mổ cấp cứu cho bé trai M.T.A. (9 tuổi, ở quận 7, TP.HCM) bị thương thủng tim.

Trước đó, bà ngoại bé cho biết khi về đến nhà thì phát hiện cháu nằm bất động với vết thương chảy máu và một chiếc kéo bên cạnh. Ngay lập tức, bé trai được người nhà đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quận 7.

Tại bệnh viện, bệnh nhi rơi vào tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau thời gian nỗ lực cấp cứu, bé có nhịp tim trở lại và bắt đầu thở được. Nhận thấy tình trạng bé nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện quận 7 nhanh chóng báo động với Bệnh viện Nhi đồng 2.

Quy trình báo động đỏ liên viện được kích hoạt. Bệnh viện Nhi đồng 2 chuẩn bị sẵn sàng trang bị thiết bị, đón bệnh nhi tại phòng mổ, đảm bảo việc thăm khám và ca phẫu thuật được tiến hành ngay lập tức.

 Bé trai được các bác sĩ phẫu thuật khâu lại vết thủng tim. Ảnh: BSCC.

Bé trai được các bác sĩ phẫu thuật khâu lại vết thủng tim. Ảnh: BSCC.

Chỉ vài phút sau, bệnh nhi đã được chuyển qua Bệnh viện Nhi Đồng 2 và được đưa thẳng vào phòng cấp cứu. Nếu chậm trễ bệnh nhi sẽ bị mất máu, gây chèn ép tim, gây tử vong.

Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ thấy tim bị thủng một lỗ ở thất phải, sát cạnh một động mạch vành. Các bác sĩ đã khâu lại lỗ thủng tim cho bệnh nhi. Hiện, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, đã được chuyển xuống phòng hồi sức tim.

Trong ngày, Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã báo cáo ca bệnh này lên công An phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM.

Cứu sống cháu bé nghi bị bắn thủng bụng Một trường hợp cháu bé bị thủng bụng vì nghi bị đạn bắn vừa được các bác sĩ tại Bệnh viện đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, cấp cứu kịp thời.

Bích Huệ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mo-khan-cap-cuu-be-trai-9-tuoi-bi-dam-thung-tim-post1102143.html