Mô hình vườn mẫu của cựu chiến binh

Mô hình vườn mẫu của các CCB xã Thống Nhất (TP Hạ Long) không những đem lại thu nhập cho hội viên, mà còn góp phần bảo vệ cảnh quan môi trường, đóng góp thành công vào chương trình xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

CCB Lê Hồng Thắng (thôn Đình, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) chăm sóc cây na đang đơm nụ chuyển bị vụ na mới.

CCB Lê Hồng Thắng (thôn Đình, xã Thống Nhất, TP Hạ Long) chăm sóc cây na đang đơm nụ chuyển bị vụ na mới.

Trên đường đưa chúng tôi đi thăm mô hình trồng na của CCB Lê Hồng Thắng (thôn Đình, xã Thống Nhất, TP Hạ Long), ông Đỗ Minh Đức, Chủ tịch Hội CCB xã Thống Nhất, cho biết: Đây là một trong những mô hình vườn mẫu tiêu biểu không chỉ của Hội CCB mà còn của cả người dân xã Thống Nhất.

Để có được vườn na xanh ngút ngàn trồng rất quy củ và khoa học này là sự nỗ lực không ngừng của CCB Lê Hồng Thắng. Ông Thắng chia sẻ: Trước đây gia đình tôi thuộc diện nghèo ở thôn Đá Trắng (xã Thống Nhất). Năm 2010, tôi chuyển đến thôn Đình sinh sống và xin chính quyền địa phương một phần diện tích đất đồi hoang hóa để làm kinh tế. Năm 2011, Hội CCB xã vận động tôi tham gia mô hình vườn mẫu, lựa chọn một số loại cây trồng mới phù hợp có hiệu quả để vươn lên làm giàu.

Ông Thắng đã đưa cây na vào trồng để thay thế cho cây vải và keo được trồng trước đó cho hiệu quả kinh tế thấp. Khi trồng na, ông nghiên cứu rất kỹ điều kiện thổ nhưỡng, cũng như đặc tính sinh trưởng của loại cây này. Thời gian đầu ông Thắng chỉ trồng khoảng 200 cây để thử nghiệm, xem na phát triển ra sao rồi mới mở rộng. Sau hơn 1 năm, cây na phát triển tốt, một số cây cho bói quả.

Năm 2012 ông Thắng đã trồng toàn bộ trên diện tích 2ha của mình, trong đó có 1/3 là na bở, còn lại na dai. Đến nay, toàn bộ diện tích na của ông đã cho thu hoạch 2 vụ/năm với sản lượng bình quân trên 10 tấn quả. Mỗi năm cho thu nhập 500 triệu đồng.

Với bề dày kinh nghiệm và nắm tỉ mỉ từng đặc tính cây na, CCB Lê Hồng Thắng được rất nhiều đồng đội đến học hỏi kinh nghiệm về mô hình trồng na của mình.

Mô hình vườn mẫu của CCB Lê Hồng Thắng chỉ là một trong số hàng chục vườn mẫu mà hội viên CCB tham gia trên địa bàn xã. Trong đó phải kể đến, như mô hình vườn mẫu trồng cây ăn quả của CCB Nguyễn Văn Trường và CCB Trần Tuyến Minh ở thôn Làng, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Mô hình vườn mẫu được UBND xã Thống Nhất xây dựng từ năm 2010 và triển khai đến tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong xã, nhằm chuyển đổi cây trồng, vật nuôi phù hợp để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân, tiến tới giảm nghèo.

"Chúng tôi đã rà soát lựa chọn được 9 hội viên ở các chi hội có đất, vườn, có tâm huyết để tham gia mô hình vườn mẫu. Hằng năm, các hội viên được tham gia tập huấn kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm tại mô hình vườn mẫu ở các địa phương trong và ngoài tỉnh. Vì vậy, nhiều mô hình vườn mẫu của CCB tại địa phương đã mang lại hiệu quả rõ rệt, làm thay đổi diện mạo nông thôn, góp phần giảm nghèo trong hội viên. Từ năm 2018, toàn xã không còn hộ gia đình CCB nào thuộc diện nghèo." - Chủ tịch Hội CCB xã Thống Nhất cho biết thêm.

Có thể thấy, mô hình vườn mẫu của CCB không chỉ động viên khích lệ tinh thần vươn lên của hội viên, mà còn phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" khi trở về với quê hương, cùng gia đình tích cực tham gia phát triển kinh tế địa phương. Mô hình vườn mẫu của CCB đã góp phần đưa xã Thống Nhất về đích nông thôn mới vào năm 2018.

Dương Trường

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/202003/mo-hinh-vuon-mau-cua-cuu-chien-binh-2476446/