Mô hình 'trường trong rừng, rừng trong trường' lần đầu xuất hiện

GDVN- Sự hình thành và phát triển của hệ thống giáo dục này là sự kết hợp đột phá về công nghệ quản lý trường học thông minh và mô hình trường học sinh thái.

Ngày 18/7, Hệ thống giáo dục Sky-Line Đà Nẵng đã đưa vào hành hệ thống trường Sky - Line Hill Hội An tại khu Hà My Đông A (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng cờ cho hệ thống giáo dục Sky-Line vì những đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục của thành phố. Ảnh: AN.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng tặng cờ cho hệ thống giáo dục Sky-Line vì những đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục của thành phố. Ảnh: AN.

Theo đại diện nhà trường, hệ thống giáo dục này được xây dựng theo mô hình hệ thống sinh thái ECO nhân tạo “trường trong rừng, rừng trong trường” cùng nền tảng cơ sở vật chất vượt trội.

Nơi đây sẽ là môi trường học tập hiện đại, thân thiện và hiệu quả cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Bà Lê Thị Nam Phương - Chủ tịch Hội đồng quản trị Hệ thống giáo dục Sky-Line chia sẻ, từ năm học đầu tiên (2010) chỉ với 178 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở, đến nay Sky-Line đã trở thành một hệ sinh thái giáo dục hoàn chỉnh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông.

Hội đồng Đại học Đà Nẵng thông qua chủ trương thành lập trường đại học quốc tế

Bên cạnh các chương trình Việt Nam chất lượng cao, hệ thống đã mở rộng mô hình đào tạo quốc tế.

“Với bước ngoặt này, hệ thống đã mang lại thêm cơ hội học tập và quyền được tiếp cận với giáo dục quốc tế cho học sinh.

Qua đó góp phần hạn chế tình trạng nhập siêu giáo dục với chi phí phù hợp với người Việt Nam”, bà Phương cho hay.

Hiện hệ thống giáo dục Sky-Line đang có 5 cơ sở gồm: Sky-Line Riverside (đường Trần Đăng Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng);

Sky-Line Central (đường Nguyễn Du, Đà Nẵng), Sky-Line International (đường Trần Đăng Ninh), Sky - Line Beach (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng); Sky - Line Hill Hội An.

Hệ thống đang đào tạo cho gần 2.000 học sinh với đội ngũ 500 cán bộ giáo viên, nhân viên có trình độ chất lượng cao.

Theo bà Phương, chủ trương của nhà trường là cùng với gia đình, cộng đồng xã hội chung tay xây dựng thế hệ công dân mới chủ động hội nhập với giá trị cốt lõi: “có trách nhiệm, biết yêu thương, tự lập và hợp tác”.

AN NGUYÊN

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/mo-hinh-truong-trong-rung-rung-trong-truong-lan-dau-xuat-hien-post210931.gd