Mô hình phòng, chống tội phạm ở Họ đạo Mỹ Chánh

Từ một địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhờ phát huy tốt và có hiệu quả mô hình phòng, chống tội phạm tại Họ đạo Mỹ Chánh, xã Chánh An, huyện Mang Thít (Vĩnh Long), đến nay hầu như không còn xảy ra các loại tội phạm nghiêm trọng, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và khu dân cư.

Từ một địa bàn có tình hình an ninh trật tự phức tạp, nhờ phát huy tốt và có hiệu quả mô hình phòng, chống tội phạm tại Họ đạo Mỹ Chánh, xã Chánh An, huyện Mang Thít (Vĩnh Long), đến nay hầu như không còn xảy ra các loại tội phạm nghiêm trọng, bảo đảm giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương và khu dân cư.

Địa bàn phức tạp

Chánh An là xã vùng sâu, giáp ranh với nhiều tuyến đường của sáu xã khác trong và ngoài huyện Mang Thít và có tuyến đường sông giáp với tỉnh Bến Tre cho nên các đối tượng thường xuyên đến địa bàn xã để cấu kết với các đối tượng người địa phương thực hiện các hành vi: Trộm cắp tài sản, đá gà, đánh bạc, sử dụng chất ma túy, gây rối trật tự. Tình hình an ninh trật tự tại Chánh An rất phức tạp, đặc biệt, khu vực nhà thờ ấp Mỹ Chánh tiếp giáp với ba ấp trong xã, với hơn 500 hộ dân là địa bàn trọng điểm. Ban Quới chức Họ đạo kết hợp chặt chẽ Công an xã nắm tình hình, rà soát đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn xã và lập danh sách đưa vào diện quản lý của mô hình.

Xuất phát từ tình hình trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã đề xuất xin chủ trương tiến hành xây dựng mô hình “Họ đạo Mỹ Chánh đoàn kết tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở khu dân cư”. Từ đó Đảng ủy, UBND xã tập trung chỉ đạo ban, ngành, đoàn thể triển khai mô hình trên toàn địa bàn, trong đó lực lượng Công an và các đoàn thể làm nòng cốt. Qua đó tranh thủ được sự đồng tình và hưởng ứng tích cực của linh mục và các vị trong Ban Quới chức Họ đạo Mỹ Chánh để thực hiện mô hình. Đồng thời, tập trung tuyên truyền, vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, nhất là trong đồng bào Công giáo cùng chính quyền địa phương tham gia thực hiện mô hình gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các phong trào thi đua yêu nước khác ở cơ sở... góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Ngày 13-7-2016, Họ đạo Mỹ Chánh thành lập Ban Chỉ đạo của mô hình có 23 thành viên, trong đó đồng chí Chủ tịch UBND xã là Trưởng ban, ba Phó Trưởng ban và 19 thành viên (trong đó có hai ông trùm, hai ông câu trong Ban Quới chức Họ đạo Mỹ Chánh) và thành lập Tổ giúp việc để thực hiện các chế độ thông tin, trao đổi, báo cáo, theo dõi các hoạt động của mô hình chặt chẽ hơn. Ông Nguyễn Văn Hớn, trùm Họ đạo Mỹ Chánh, cho biết: “Ban Quới chức Họ đạo Mỹ Chánh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo mô hình tập trung triển khai các ấp trên toàn địa bàn xã, kết quả đã triển khai 20 cuộc, có 1.890 lượt người dự. Qua đó, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong công tác phối hợp giữa chính quyền địa phương, MTTQ, các ban, ngành, đoàn thể với Ban Quới chức Họ đạo Mỹ Chánh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và vai trò tích cực của Ban Quới chức Họ đạo trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương và cơ sở. Trong quá trình thực hiện, mô hình Ban Quới chức và lực lượng Công an chủ động thường xuyên thông báo kịp thời trao đổi thông tin về tình hình an ninh trật tự cho linh mục, Họ đạo nắm để vận động, giáo dục cho giáo dân nâng cao ý thức cảnh giác, phối hợp tốt với chính quyền ngăn chặn kịp thời khi có sự việc xảy ra. Cụ thể, trong các buổi sinh hoạt đạo thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần Ban Quới chức thường xuyên động viên, nhắc nhở giáo dân ý thức chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm tệ nạn xã hội, trật tự an toàn xã hội, tập trung chăm lo, đoàn kết giúp đỡ nhau trong xây dựng phát triển kinh tế gia đình. Định kỳ mỗi tháng Ban Quới chức, Ban Chỉ đạo mô hình đều tiến hành họp vào Chủ nhật đầu tháng để báo cáo tình hình rút kinh nghiệm và triển khai công tác tháng tới. Vào những ngày cuối quý Ban Quới chức, Ban Chỉ đạo mô hình kết hợp Công an huyện trao đổi thông tin và nhận tờ rơi tuyên truyền, sau đó triển khai cho bà con giáo dân nắm rõ tình hình, phương thức thủ đoạn của tội phạm để có cách phòng ngừa”.

Xây dựng văn hóa khu dân cư

Ban Quới chức Họ đạo kết hợp với Công an xã đến tận từng nhà để tâm sự, trao đổi với gia đình các đối tượng và khuyên răn con em không làm điều xấu, không vi phạm pháp luật. Kết quả, trong những năm qua công tác tuyên truyền, vận động phối hợp phát hơn 1.900 tờ rơi về phòng, chống ma túy và 600 cẩm nang tuyên truyền về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy... góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là đồng bào Công giáo có chuyển biến tích cực trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở địa phương. Có nhiều đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm. Qua đó đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm tin tố giác tội phạm, trong đó có hơn 80 nguồn tin có giá trị… Qua 5 năm thực hiện, mô hình đã cảm hóa, giáo dục làm chuyển biến tốt 10 đối tượng. Các đối tượng này hiện nay ở địa phương chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chí thú làm ăn, cuộc sống gia đình đã được cải thiện khá tốt. Anh Nguyễn Hoàng Thống, một đối tượng được tha tù về nay đã chí thú làm ăn nhờ sự cảm hóa của thành viên Họ đạo. Anh Thống, cho biết: “Sau khi trở về từ lầm lỗi, được mấy anh trong Họ đạo đến an ủi, động viên, hỗ trợ cả về tinh thần và vật chất cho nên tôi đã nhận ra lầm lỗi trước đó mà sửa chữa. Tôi cố gắng lo làm ăn để còn chăm lo cho vợ con và cả gia đình nữa. Tôi hứa sẽ làm người có ích cho xã hội”.

Về những kết quả vừa qua, Chủ tịch UBND xã Chánh An Phạm Văn Tuấn cho biết thêm: “Ban Quới chức Họ đạo còn vận động các nguồn lực trong giáo dân thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đẩy mạnh thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động tối đa mọi khả năng đóng góp của đồng bào Công giáo trong việc xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham gia thực hiện đầy đủ các phong trào thi đua yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt quy định nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội truyền thống, hưởng ứng tích cực Cuộc vận động ủng hộ quỹ “Vì người nghèo” đông đảo đồng bào Công giáo cũng như Ban Quới chức Họ đạo giữ vai trò tích cực thể hiện cụ thể: đã vận động tặng hàng trăm phần quà trong các ngày lễ, Tết, hỗ trợ xây cất căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hỗ trợ chữa bệnh cho người nghèo hàng trăm triệu đồng.

Với những việc làm thiết thực trên, Ban Quới chức Họ đạo Mỹ Chánh đã được đông đảo bà con giáo dân trên địa bàn xã Chánh An đồng tình ủng hộ, góp phần cùng địa phương tuyên truyền vận động, nắm tình hình, phát hiện, tố giác tội phạm. Mô hình này đang được đề nghị khen thưởng vì có thành tích xuất sắc dân vận khéo.

Bài và ảnh: BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/dang-va-cuoc-song/mo-hinh-phong-chong-toi-pham-o-ho-dao-my-chanh-614897/