Mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản Mô Cổng

Trước thực tế việc quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng còn một số hạn chế, năm 2020, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Sơn La đã phối hợp với các dự án liên quan triển khai thí điểm xây dựng mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản ở một số bản trên địa bàn tỉnh. Trong đó, ban quản lý bản trích một phần kinh phí từ dịch vụ môi trường rừng và kết hợp với nguồn vốn do chị em phụ nữ trong bản tiết kiệm thông qua hình thức góp cổ phần để xây dựng quỹ, tạo thành nguồn vốn quay vòng cho những thành viên trong nhóm vay để phát triển kinh tế gia đình.

Mô hình trồng chanh leo của thành viên nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản Mô Cổng.

Mô hình trồng chanh leo của thành viên nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản Mô Cổng.

Sau hơn một năm hoạt động, mô hình nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản Mô Cổng, xã Phổng Lái (Thuận Châu) được đánh giá là nhóm hoạt động tích cực, hiệu quả. Anh Sùng A Só, Trưởng bản, cho biết: Bản Mô Cổng trước đây có hơn 100 hộ, năm 2020, sau khi sáp nhập, bản có 177 hộ, 570 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông và đổi tên thành bản Cổng Chặp. Bản hiện có gần 400 ha rừng tự nhiên, từ nhiều năm nay, công tác quản lý, bảo vệ rừng được đưa vào hương ước, quy ước, nên toàn bộ diện tích rừng luôn được bảo vệ, tốt, nhất là từ khi được chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đã hỗ trợ bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Trung bình mỗi năm, bản được chi trả hơn 100 triệu đồng dịch vụ môi trường rừng cho cộng đồng, từ nguồn kinh phí này, Ban quản lý bản đã tổ chức họp dân, công khai và thống nhất các khoản chi tiêu. Trong đó, chủ yếu dùng để làm đường bê tông nội bản, nhà văn hóa, mua dụng cụ PCCCR, hỗ trợ tổ bảo vệ PCCCR của bản. Đặc biệt, bản đã trích 15% số tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng hằng năm giao cho nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản để cho các hội viên vay phát triển sản xuất.

Nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản Mô Cổng hiện có 23 thành viên. Việc thành lập nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản nhằm mục đích tạo ra một kênh tài chính để khuyến khích chị em phụ nữ trong bản có ý thức tiết kiệm tiền, mạnh dạn vay vốn để đầu tư vào các hoạt động sinh kế, phát triển sản xuất, tạo thu nhập ổn định, từng bước giảm lệ thuộc vào rừng. Chị Vừ Thị Trai, nhóm trưởng, thông tin: Nhóm hoạt động trên nguyên tắc tự nguyện, tự chịu trách nhiệm và bình đẳng, có quy chế được xây dựng, thông qua bởi các thành viên và có xác nhận của lãnh đạo UBND xã, Hội LHPN xã và trưởng bản. Nhóm được xây dựng quy mô không quá 30 thành viên là hội viên chi hội phụ nữ bản, định kỳ mỗi tháng họp một lần để các thành viên đóng cổ phần, thu lãi và cho vay. Hiện nay, nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản đang quản lý quỹ hơn 55 triệu đồng, tất cả các thành viên có nhu cầu đều được vay vốn.

Tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản, tất cả các thành viên đều có nghĩa vụ và quyền lợi bình đẳng như nhau. Ngoài số tiền được trích từ chi trả dịch vụ môi trường rừng của bản, hằng tháng, tại kỳ họp nhóm, các thành viên sẽ đóng góp cổ phần, tối thiểu là 1 cổ phần và tối đa là 5 cổ phần (mỗi cổ phần tương đương 50.000 đồng). Đồng thời, mỗi thành viên có nhu cầu được vay tối đa không quá 5 triệu đồng/năm, lãi suất 1%/tháng, cuối năm, căn cứ vào số lượng cổ phần để chi trả tiền lãi cho các thành viên.

Là một trong những thành viên đầu tiên tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản, chị Sùng Thị Dua dẫn chúng tôi thăm vườn chanh leo của gia đình, hết sức ấn tượng bởi toàn bộ vườn chanh leo xanh tốt đang đến kỳ đậu quả đều được đầu tư hệ thống tưới tự động. Sau hơn một năm tham gia nhóm, chị Dua đã đóng được 31 cổ phần, tương đương 1.550.000 đồng. Chị Dua chia sẻ: Năm 2020, gia đình trồng 1,2 ha cây chanh leo và được Công ty TNHH Lợi Tươi Agrico (Mộc Châu) bao tiêu toàn bộ sản phẩm, sau khi trừ chi phí thu lãi hơn 100 triệu đồng. Thấy hiệu quả, đầu năm nay, gia đình tiếp tục đầu tư hơn 60 triệu đồng, trong đó nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản cho vay 4 triệu đồng để mua giống và lắp đặt hệ thống tưới tự động để trồng thêm 1 ha cây chanh leo nữa.

Còn chị Vừ Thị Pà, thành viên mới nhất vừa tham gia nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản cuối tháng 2 vừa qua, mặc dù mới đóng 2 cổ phần, nhưng đã được xét cho vay vốn. Chị Pà nói: Do trồng chanh leo ngọt, nên giá giống lên đến 40.000/cây, số tiền được vay không lớn, nhưng cũng giúp gia đình có thêm điều kiện mua cây giống.

Sau hơn một năm hoạt động, không những làm tốt việc công khai, minh bạch về tài chính, tạo được niềm tin với phụ nữ trong bản, nhóm phụ nữ tiết kiệm tự quản ở Mô Cổng đã phát huy hiệu quả nguồn vốn, giúp nhiều thành viên có thêm kiến thức quản lý tài chính gia đình, ý thức tiết kiệm, đặc biệt là mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất.

Ngọc Thuấn

Nguồn Sơn La: http://www.baosonla.org.vn/vi/bai-viet/mo-hinh-nhom-phu-nu-tiet-kiem-tu-quan-mo-cong-38214