Mô hình 'dân vận khéo' ở Sư đoàn 312

Những năm qua, Sư đoàn 312, Quân đoàn 1 đã và đang triển khai có hiệu quả mô hình 'dân vận khéo', qua đó đã góp phần củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối Quân đội, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân, dân, xây dựng hình ảnh 'Bộ đội Cụ Hồ' trong lòng nhân dân địa phương

Trung tá Nguyễn Hữu Đức, Trưởng ban dân vận Sư đoàn cho biết: Quán triệt lời dạy của Bác Hồ:“Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Phòng Chính trị đã tham mưu với Đảng ủy chỉ huy Sư đoàn chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp tiến hành công tác dân vận với nhiều hình thức, biện pháp khác nhau, tập trung xây dựng mô hình đơn vị “dân vận khéo”. Theo đó, các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn đã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể của địa phương xây dựng kế hoạch dân vận sát, bảo đảm sát đúng với điều kiện cụ thể của từng địa bàn, giúp dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả, đồng thời “dựa vào dân” để nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn đóng quân, kịp thời phát hiện, xử lý các vấn đề nảy sinh, bảo đảm an toàn các hoạt động của địa phương và đơn vị”

Những ngày cuối năm 2019, cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312) tổ chức đợt hành quân làm công tác dân vận trên địa bàn xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, đã để lại nhiều tình cảm tốt đẹp trong nhân dân địa phương. Nếu như trước kia, mảnh ruộng có diện tích gần 2000m2 của gia đình ông Nguyễn Văn Mạnh (thôn Thắng Trí, xã Minh Trí) quanh năm nước không thể dẫn vào vì hệ thống tưới tiêu bị tắc do rác thải tồn ứa và cỏ dại mọc hoang, dẫn đến chất lượng nông sản không cao do thiếu nước. Nhưng từ khi cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn 141 (Sư đoàn 312) về giúp bà con khơi thông dòng chảy, đến nay không chỉ mảnh ruộng của nhà ông Mạnh mà hàng chục mảnh ruộng khác nước đã vào đến tận nơi, cây trông như được “giải khát”. Phấn khởi cảm ơn tình cảm của bộ đội của Trung đoàn 141 giúp dân làm kênh mương, ông Nguyễn Văn Mạnh, không giấu được cảm xúc: “Thật là biết ơn bộ đội Trung đoàn 141 nhiều lắm, nếu các chú không về giúp chúng tôi thì không biết bao giờ mảnh ruộng của chúng tôi mới có nước, các anh đã hồi sinh mảnh đất đó...”

Với tinh thần “giúp dân là tự giúp mình”, Sư đoàn 312 đã và đang thực hiện có hiệu quả mô hình “dân vận khéo” ở các cấp với kết quả thiết thực như: Ngày chủ nhật xanh, ngày lao động cộng sản, xây dưng các điển hình tiên tiến tham gia “dân vận tốt”...Hiện nay 100% các đầu mối đơn vị trực thuộc Sư đoàn kết nghĩa với 68 thôn, xóm, nhà trường và các tổ chức Đoàn trên địa bàn đóng quân, từ năm 2017 đến nay toàn Sư đoàn đã huy động trên 15.000 ngày công của bộ đội giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, cháy rừng, cháy chợ, vận chuyển 150 tấn rác thải sinh hoạt đến nơi tập kết quy định, củng cố sửa chữa 20km đường giao thông liên thôn, nạo vét trên 25km kênh mương, khám, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt người và tặng hàng trăm xuất quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn với tổng số tiền gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, trong thời gian làm công tác dân vận; cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã cùng với cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương tổ chức nhiều hoạt động đa dạng phong phú như: Nói chuyện thời sự; tổ chức tuyên truyền trên mạng truyền thanh của địa phương và đơn vị được hơn 80 buổi, tổ chức 40 buổi giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân”, 35 buổi chiếu phim lưu động phục vụ bà con.

Có thể khẳng định rằng, trong thời gian vừa qua Đảng ủy Sư đoàn 312 và cấp ủy các cấp đã lồng ghép, gắn việc lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công tác dân vận với việc quán triệt, triển khai thực hiện thực hiện đồng bộ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ QUTW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắnvới cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đẩy mạnh học Bác về phương pháp, tác phong dân vận và khi tiếp xúc với nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường công tác quản lý kỷ luật, giáo dục nhân cách quân nhân khi quan hệ với nhân dân,xây dựng và giữ vững tình đoàn kết quân với dân như cá với nước./.

Bài và ảnh: Đào Ngọc Lâm

Nguồn ĐCSVN: http://dangcongsan.vn/xay-dung-dang/mo-hinh-dan-van-kheo-o-su-doan-312-554457.html