Mô hình 'Đàn gà sinh kế' cho hộ nghèo vùng biên

MTTQ xã Thanh Đức phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Đức và Đồn Biên phòng Phúc Sơn, BĐBP Nghệ An tổ chức trao tặng 250 con gà mái giống cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Đức theo Mô hình 'Đàn gà sinh kế'.

Hôm 31/7, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thanh Đức phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Đức và Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Bộ đội biên phòng Nghệ An tổ chức trao tặng 250 con gà mái giống cho 10 hộ nghèo trên địa bàn xã Thanh Đức theo Mô hình “Đàn gà sinh kế”.

250 con gà mái giống đã được trao tặng đợt đầu cho 10 hộ nghèo của xã Thanh Đức. Ảnh: Bùi Hồng Mạnh.

250 con gà mái giống đã được trao tặng đợt đầu cho 10 hộ nghèo của xã Thanh Đức. Ảnh: Bùi Hồng Mạnh.

Bà Đặng Thị Thanh Duẩn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Thanh Đức cho biết: Thực hiện thí điểm chương trình “Đàn gà sinh kế”, 250 con gà mái hơn 40 ngày tuổi đạt trọng lượng từ 500 – 600 gram được phòng dịch đầy đủ đã được trao tặng miễn phí đợt đầu cho 10 hộ nghèo của xã biên giới Thanh Đức hướng đến mô hình nuôi gà đẻ trứng, với mong muốn góp phần giúp các hộ nghèo cải thiện chất lượng bữa ăn và có thể có trứng bán tạo thêm thu nhập phụ phục vụ sinh hoạt gia đình.

Trong quá trình chăm nuôi, các đảng viên Đồn Biên phòng Phúc Sơn phụ trách hộ gia đình sẽ phối hợp với cán bộ Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Đức định kỳ kiểm tra việc duy trì, phát triển nuôi gà sinh kế của các hộ nghèo.

Trước đó, các chủ hộ được trao tặng gà sinh kế đã được các cán bộ của Đồn Biên phòng Phúc Sơn, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thanh Đức mời đến để nghe hướng dẫn cách phòng trừ dịch bệnh, chăm nuôi gà đẻ trứng và ký bản cam kết về nhận nuôi gà sinh kế.

Thanh Bình

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/mo-hinh-dan-ga-sinh-ke-cho-ho-ngheo-vung-bien-637818.html