Mô hình đặc sắc của Quân đội hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có chung đường biên giới dài 1.449,566km. Yếu tố địa lý tự nhiên và tiến trình phát triển của lịch sử đã gắn kết hai dân tộc, tạo nên nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục, tập quán. Người dân hai nước có quan hệ thân thiết với nhau từ lâu đời và trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, nhân dân và quân đội hai nước đã kề vai sát cánh, ủng hộ, giúp đỡ lẫn nhau. Kể từ khi hoàn thành việc phân định cắm mốc biên giới và ký kết các Hiệp ước, Hiệp định và Quy chế biên giới, nhất là 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt – Trung, hoạt động phối hợp cùng nhau bảo vệ nguyên trạng đường biên, hệ thống cột mốc quốc giới và các dấu hiệu đường biên giới; phối hợp tuần tra, kiểm soát duy trì an ninh, trật tự khu vực biên giới và giao lưu kinh tế, giao lưu nhân dân ngày càng được đẩy mạnh, mang lại hiệu quả thiết thực.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước Việt Nam - Trung Quốc cắt băng khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt-Trung tại thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) trong Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc” lần thứ 3, năm 2016. Ảnh: Hoàng Anh

Nhận thấy việc thúc đẩy giao lưu qua biên giới là nhu cầu chính đáng không chỉ của nhân dân, mà còn của các lực lượng vũ trang bảo vệ biên giới, của các cấp, các ngành, các địa phương hai bên biên giới, tại Đối thoại Chiến lược Quốc phòng lần thứ 4 năm 2013, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước đã nhất trí tổ chức “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung Quốc” lần thứ nhất (năm 2014).

Qua 4 lần tổ chức, dù gặp không ít khó khăn như: Địa hình đồi núi hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn, cơ sở hạ tầng hạn chế... nhưng với quyết tâm chính trị cao, hoạt động “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Trung Quốc” đã phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Cấp độ ngày một nâng lên, nội dung ngày càng phong phú, với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa, có sức lan tỏa sâu rộng. Từ chỗ chỉ có các hoạt động giao lưu trong nhà, đã phát triển ra các hoạt động giao lưu ngoài thực địa như lễ chào cột mốc và tuần tra chung, diễn tập liên hợp, triển khai xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị biên giới, Trung tâm giao lưu hữu nghị, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu tại cửa khẩu...

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới đã thực sự trở thành mô hình tiêu biểu của đối ngoại quốc phòng và hợp tác qua biên giới, là món ăn tinh thần quý báu và nhịp cầu gắn kết tình đoàn kết, hữu nghị của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới, được nhân dân hai nước đánh giá cao, đồng thời thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp, những khác biệt trong vấn đề Biển Đông làm cho quan hệ hai nước có thời điểm xuống thấp, lòng tin bị suy giảm, các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề này kích động, chia rẽ mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới cũng là dịp để hai bên thắt chặt hơn tình đoàn kết, gắn bó giữa các đơn vị bảo vệ biên giới hai nước, nâng cao khả năng phối hợp giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp xảy ra trên biên giới, góp phần gìn giữ chủ quyền mỗi bên, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới. Trong các buổi tọa đàm, tiếp xúc nhân dịp giao lưu, các đồng chí lãnh đạo lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đều đánh giá cao tính hiệu quả của các cơ chế phối hợp như việc tổ chức diễn tập liên hợp xuyên biên giới, tuần tra chung, tiến hành gặp gỡ định kỳ, đột xuất và thông qua đường dây nóng để trao đổi, thông báo tình hình và thống nhất biện pháp phối hợp giải quyết nhanh chóng, dứt điểm các vụ việc xảy ra trên biên giới... Cũng từ đây, nhiều sáng kiến, mô hình phối hợp, cách làm hay đã được phổ biến và nhân rộng ra trên toàn tuyến biên giới.

Bên cạnh đó, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới còn mang ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nghĩa giữa các thôn, bản hai bên biên giới, giúp cho nhân dân hai nước có thêm cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, áp dụng khoa học vào sản xuất, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Những công trình mới mang tính biểu tượng và có hiệu quả sử dụng cao như Nhà văn hóa hữu nghị Việt-Trung, các Trung tâm giao lưu hữu nghị, giới thiệu sản phẩm và quảng bá thương hiệu tại cửa khẩu, phòng học vi tính... mà đoàn giao lưu của mỗi nước tặng cho dân bản, các trường học của địa phương đã giúp người dân khu vực biên giới có thêm địa điểm khang trang, tiện lợi để tổ chức các hoạt động cộng đồng, giao lưu văn hóa, thúc đẩy thương mại, nâng cao dân trí... Sau mỗi đợt giao lưu, các địa phương kết nghĩa quan tâm tới nhau hơn, giúp đỡ và hỗ trợ để cùng nhau phát triển, từ đó tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước càng thêm gắn bó, keo sơn.

Việc Bộ Quốc phòng hai nước kiên trì tổ chức Chương trình “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” là minh chứng mạnh mẽ cho quyết tâm chính trị và sức sống của quan hệ hai nước, khẳng định đường biên giới Việt Nam – Trung Quốc là biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển; tạo sức lan tỏa cho niềm tin vào việc hai bên sẽ xử lý thỏa đáng vấn đề trên biển do lịch sử để lại, giúp nhân dân hai nước nói chung và nhân dân hai bên biên giới nói riêng vững tâm làm ăn, sinh sống, phát triển kinh tế, các nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng vào môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác giữa hai nước và đập tan những luận điệu xuyên tạc mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc của các thế lực thù địch, phản động và những kẻ cơ hội chính trị.

Tiếp nối thành công của 4 lần “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” những năm vừa qua, năm nay, Bộ Quốc phòng hai nước phối hợp với chính quyền và nhân dân hai tỉnh Cao Bằng (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục tổ chức “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5.

Sau khi Thường vụ Quân ủy Trung ương đồng ý chủ trương tổ chức “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5, ngay từ cuối năm 2017, Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan lập kế hoạch, tổ chức các đoàn đi khảo sát, làm công tác chuẩn bị. Với quyết tâm cao nhất, sự vào cuộc quyết liệt, chủ động, sáng tạo, kịp thời, hiệu quả của các cơ quan chức năng và sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của chính quyền và nhân dân địa phương, chúng ta tin tưởng rằng, “Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc” lần thứ 5 sẽ thành công tốt đẹp, làm sâu sắc hơn tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước, góp phần xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và cùng phát triển thịnh vượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội, Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/mo-hinh-dac-sac-cua-quan-doi-hai-nuoc-lang-gieng-xa-hoi-chu-nghia/